*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Những ngày qua, liên tục có những cuộc điện thoại giả danh nhân viên ngành điện gọi đến khách hàng của ngành điện lực Quảng Trị yêu cầu thanh toán tiền điện nếu không sẽ bị cắt điện.
Hiện nay việc môi giới sử dụng các chiêu trò để bán được nhà đất không phải là hiếm.
Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lương Thị Lan Anh (SN 1974), trú tại phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Lan Anh từng là Giám đốc Công ty Bê tông Giang Ninh (huyện Yên Dũng), là người mà hồi tháng 5/2018 đã bị chính Phó Giám đốc Công ty Giang Ninh bắn trọng thương tại trụ sở, sau đó ông này tự sát.
Theo phản ánh của nhiều người dân cho biết, thời gian gần đây bắt đầu xuất hiện rầm rộ hình thức mạo danh tin nhắn của ngân hàng để lừa khách hàng bấm vào đường link giả mạo, từ đó đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của ngân hàng.
Thị trường bất động sản vùng ven Bình Dương đang “nóng” lên từng ngày. Những “dự án ma” cũng vì thế mà xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt giữ 12 đối tượng trong nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao lập các fanpage mạo danh các công ty tài chính để lừa khách hàng vay tiền với lãi suất thấp, tổng số tiền lên đến nhiều tỉ đồng.
Theo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai, ngay sau khi Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lực (thuộc công ty địa ốc Alibaba) bị bắt và bị khởi tố, những thửa đất nông nghiệp do các cá nhân trên đứng tên đã bị huyện Long Thành ngăn chặn mọi giao dịch.
Em trai của Nguyễn Thái Luyện bị bắt khẩn cấp vì có tham gia thực hiện nhiều dự án “ma” lừa khách hàng tại Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu.
Cảnh sát ở miền đông Trung Quốc đã bắt giữ hơn 40 nghi phạm bị cáo buộc đóng giả gái mại dâm trên mạng để lừa tiền.
Cảnh sát Trung Quốc mới đây đã bắt giữ 42 nghi phạm liên quan đến việc giả làm gái mại dâm, lừa tiền của hơn 4000 người trên khắp Trung Quốc.
Để lấy được lòng tin của khách hàng, nhiều môi giới phải lao động vất vả, tìm hiểu các dự án để tư vấn cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Tuy nhiên, cũng không ít cò đất làm ăn kiểu “treo đầu dê, bán thịt chó”, rao bán 1 nơi nhưng thực tế lại ở nơi khác.
Sau khi bị phản ứng về việc lấy nhà đã bán cho dân 'cắm' ngân hàng, đại diện chủ đầu tư Harmona gửi lời xin lỗi 600 hộ dân.