*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chiều nay (15/10), TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Trần Văn Tiến (SN 1969, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 139 - BLHS năm 1999.
Nhận là người của Tổng Công ty hàng không và một số công ty lớn khác, Quyết đã giả mạo hồ sơ, chữ ký rồi lừa đảo chạy việc để lấy hơn 1 tỷ đồng.
Để cầm cố được nhiều tiền, Võ Thị Hằng đã lên mạng tìm kiếm thông tin, sau đó thuê người làm giả một bộ hồ sơ với giá 6 triệu đồng rồi mang xe ôtô đến nhà anh Nguyễn Hoàng Sơn (42 tuổi), trú tại xóm 4, xã Nam Anh, cầm cố với giá 250 triệu đồng.
Một cán bộ Phòng Giáo dục mầm non thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông thông qua "cò" đã nhận 800 triệu đồng lừa chạy việc rồi chiếm đoạt.
Trong 5 tháng, Tiến đã dùng thủ đoạn khoe có quan hệ trong ngành công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 11 người với số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Giả danh người thân lãnh đạo, lừa chạy việc chiếm đoạt tiền tỉ
Dù thất nghiệp nhưng Vân cùng đồng bọn lợi dụng sự nhẹ dạ của nhiều người lừa chạy việc, chiếm đoạt hơn 2 tỷ.
Trúc luôn khoe thân thế và các mối quan hệ để có thể dễ dàng xin việc trong ngành công an. Sau khi các nạn nhân dính bẫy, Trúc lấy hàng trăm triệu rồi bỏ trốn.
Từ tháng 7-2014 đến 3-2015, Hết cùng các bị cáo thực hiện 36 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Trong đó, có 30 vụ lừa chạy việc, chạy học vào ngành Công an.
Hiện tượng lừa đảo xin việc làm nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xuất hiện trở lại trong thời gian qua.
Ông Nguyễn Đăng K. - người tố cáo Đại tá Cao Văn Xuân - phó giám thị trại giam Nghĩa An lừa chạy việc cho biết đại tá Xuân vừa trả lại cho ông khoảng 900 triệu đồng.
Biết nhiều người có nhu cầu xin vào ngành công an làm việc, Điệp và Quân đã cùng nhau làm giả tài liệu và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 40 người với số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.