Lo người hâm mộ hiểu lầm, phóng viên Hàn Quốc bênh vực thầy Park trước những tin đồn ác ý

Vân Đào |

Phóng viên Kim Tae-eon của tờ Aju News (Hàn Quốc) lo ngại những thông tin thất thiệt hướng về HLV Park Hang-seo sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt tới các CĐV.

HLV Park Hang-seo và những đồn đoán thất thiệt

Việc HLV Park Hang-seo liên tục gặt hái thành công với bóng đá Việt Nam giúp chiến lược gia người Hàn Quốc trở nên vô cùng nổi tiếng. Tuy nhiên đi đôi với sự nổi tiếng đó là không ít những thông tin thất thiệt hướng về thầy Park.

Phóng viên Kim Tae-eon mới đây có bài viết nói về điều đó: "Tôi gặp HLV Park Hang-seo cách đây không lâu. Cũng khá lâu rồi tôi mới gặp lại ông ấy. HLV Park Hang-seo cho biết bản thân vẫn bận rộn sau khi cùng U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31.

Trong cuộc trò chuyện của tôi với ông Park, chúng tôi có nhắc đến những thông tin thất thiệt được tạo ra bởi các Youtuber. Họ khẳng định rằng HLV Park Hang-seo sẽ đến làm HLV trưởng của tuyển Malaysia hay Trung Quốc khi hết hạn hợp đồng với VFF vào cuối tháng 1/2023.

Thậm chí, họ còn đồn HLV Park Hang-seo giao lại quyền quản lý U23 Việt Nam cho HLV Gong Oh-kyun bởi ông Park có mâu thuẫn với các CĐV Việt Nam. Tất nhiên những thông tin này không hề đúng sự thật.

Lo người hâm mộ hiểu lầm, phóng viên Hàn Quốc bênh vực thầy Park trước những tin đồn ác ý - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo gặp không ít rắc rối vì những thông tin sai sự thật hướng về bản thân.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên HLV Park Hang-seo bị các Youtuber đặt điều ác ý. Họ lợi dụng sự nổi tiếng của HLV Park Hang-seo để tạo ra những nội dung hút khách, qua đó gây nên mối bất hòa giữa ông ấy và các CĐV Việt Nam.

Khi những thông tin thất thiệt đó được lan truyền, nó còn gây ảnh hưởng tới cả các CĐV Hàn Quốc. Họ vốn không ở Việt Nam nên đôi khi tin rằng đó là sự thật".

Những thông tin thất thiệt tất nhiên ảnh hưởng rất nhiều đến HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên theo tiết lộ của phóng viên Kim Tae-eon, ông thầy người Hàn Quốc không quá lo ngại về điều đó:

"Ông Park nói với tôi rằng bản thân rất yêu Việt Nam và ông ấy không quá quan tâm tới những nội dung ác ý nhắm tới mình. Tuy nhiên, ông Park nói rằng các thông tin sai lệch ấy có những lúc tạo ra sự bất tiện".


Tương lai của thầy Park ở Việt Nam

HLV Park Hang-seo trong thời gian gần đây còn dành thời gian để trả lời phỏng vấn tờ Newsis cũng ở Hàn Quốc. Chiến lược gia sinh năm 1957 nói về quyết tâm ở AFF Cup 2022:

"Tôi coi việc giành lại ngôi vô địch ở AFF Cup 2022 là thử thách lớn đối với cá nhân mình. Tôi thực sự dằn vặt khi không thể vào chung kết AFF Cup 2020 khi thua Thái Lan tại bán kết. Ở giải đấu tới, tôi đặt mục tiêu dẫn dắt tuyển Việt Nam vào chung kết".

Lo người hâm mộ hiểu lầm, phóng viên Hàn Quốc bênh vực thầy Park trước những tin đồn ác ý - Ảnh 2.

Liệu thầy Park có tiếp tục gia hạn hợp đồng để ở lại với bóng đá Việt Nam?

Đáng chú ý, sau AFF Cup 2022, hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF cũng sẽ hết hạn. Tuy nhiên ông thầy người Hàn Quốc không lo lắng về vấn đề này:

"Tôi nghĩ hai bên sẽ nói chuyện gia hạn hợp đồng vào thời điểm 3 tháng trước khi hợp đồng hết hạn. Tôi tin người đại diện Lee Dong-jun sẽ lo được mọi việc ổn thỏa.

Còn về khả năng trở lại Hàn Quốc làm việc, tôi nghĩ bản thân không có cơ hội vì có rất nhiều HLV giỏi tại quê hương tôi. Dù vậy, tôi có thể đảm nhận vai trò cố vấn cho các HLV bởi tôi là người có nhiều kinh nghiệm trong nghề".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại