Lộ bí mật về 'yêu sách' của ĐT Úc, buộc HLV Park phải thay đổi mưu đồ trước trận đấu

Hải Nam |

Sau khi cầu thủ và truyền thông Úc phàn nàn về chất lượng mặt sân trận gặp ĐT Việt Nam, đại diện SVĐ Mỹ Đình đã lên tiếng về quy trình chuẩn bị.

Truyền thông Úc gọi mặt sân Mỹ Đình như "bãi chăn bò"

Truyền thông Úc gọi mặt sân Mỹ Đình như "bãi chăn bò"

ĐT Việt Nam đã để thua 0-1 trước Úc ở AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á). Sau trận đấu, cầu thủ và truyền thông Úc bày tỏ sự không hài lòng về chất lượng mặt sân Mỹ Đình.

Thậm chí, chuyên gia bóng đá người Úc Lee Gaskin và tờ New Sport còn gọi đây giống như “bãi chăn bò”. Mới đây, đại diện Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình đã lên tiếng về chất lượng mặt cỏ và quy trình chuẩn bị cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Úc.

Bên cạnh đó, cũng có một thông tin rất đáng chú ý liên quan đến câu chuyện về mặt cỏ SVĐ Mỹ Đình. Đó là việc HLV Park Hang Seo trước trận đấu đã yêu cầu BQL sân để cỏ dài để hạn chế tối đa khả năng chơi bóng nhanh của ĐT Úc. Tuy vậy, sau đó thì BHL đối thủ đã phát hiện và yêu cầu cắt ngắn mặt cỏ sân Mỹ Đình.

Chia sẻ với báo giới, đại diện SVĐ Mỹ Đình cho biết: "Khi ĐT Việt Nam tập ở sân Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo yêu cầu để cỏ dài nhưng sau khi đội Úc tập họ lại bắt cắt ngắn. Sau buổi tập của ĐT Úc tối 6/9, chúng tôi đã phải tiến hành cắt lại cỏ trước khi trận đấu chính thức diễn ra theo yêu cầu của đội Úc và AFC là chỉ để dài từ 2,5cm đến 3cm.

Theo tôi nghĩ, HLV đội Úc muốn các cầu thủ của mình đá trên sân cứng để còn chạy càn lướt được dễ dàng. Trong khi đội chủ nhà Việt Nam lại muốn chơi trên mặt sân mềm để phô diễn kỹ thuật. Chúng tôi làm đúng theo quy chuẩn của AFC".

Cũng theo nhân vật này, ngay sau trận đấu giữa ĐT và Úc, sân Mỹ Đình đã được cắt cỏ để chuẩn bị cho trận hai trận đấu trên sân Mỹ Đình vào tháng 11 gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Phải tiến hành sớm để đến thời điểm đó, sân Mỹ Đình đã đạt chất lượng đúng yêu cầu của AFC.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại