Và không bất ngờ khi M.U vẫn đứng đầu. Dù chứng kiến sự suy giảm trầm trọng trong năm 2020 do tác động tiêu cực của Covid-19 rồi thành tích yếu kém nhưng đội bóng áo đỏ vẫn dẫn đầu giải đấu với tổng giá trị là 1,07 tỷ bảng (giảm đến 140 triệu bảng so với cùng kỳ 2019, thời điểm M.U được định giá 1,21 tỷ bảng).
Manchester United, Manchester City, Chelsea và Arsenal là 4 cái tên giảm sút trong năm qua. Đây cũng là điều dễ hiểu vì họ không gặt hái được thành tích lớn, lại gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Hai đội bóng hiếm hoi trong nhóm “Big Six” tăng giá là Liverpool và Tottenham. Với Liverpool, họ chứng kiến đà tăng trưởng khá nhanh, từ 979 triệu lên con số 1,02 tỷ bảng chỉ trong năm 2020. Như vậy Liverpool đã vượt mặt Man City sau nhiều năm phải núp bóng. Man City chỉ cán mốc 909 triệu bảng (giảm 11% so với cùng kỳ 2019).
Để có được cú hích lớn này, Liverpool chắc chắn nhờ rất nhiều vào hiệu ứng vô địch Ngoại hạng Anh. Nhờ đó giá trị của đội bóng tăng lên, các bản hợp đồng tài trợ cũng trở nên béo bở hơn và không thể quên sự đóng góp của người hâm hộ từ việc mua các sản phẩm liên quan đến đội. Vì vậy, chắc chắn Liverpool không muốn năm nay lại trở thành kẻ thất bại trong cuộc đua đến ngai vàng.