Lingard bùng nổ, West Ham đòi lại vị trí từ Chelsea

Đoàn Dự |

Màn trình diễn chói sáng của Jesse Lingard đã giúp West Ham đánh bại Leicester City, qua đó đòi lại vị trí thứ 4 ở Premier League từ tay Chelsea.

Lingard bùng nổ cùng West Ham

Lingard bùng nổ cùng West Ham

Trước trận đấu tại sân London Stadium tối nay, West Ham bị Chelsea và Liverpool đẩy xuống thứ 6. Tuy vậy, đội bóng của David Moyes đã nhanh chóng lấy lại vị trí thứ 4 bằng phong độ đỉnh cao của Jesse Lingard.

Không có tiền đạo Antonio vì chấn thương, HLV David Moyes trở lại sơ đồ 4-2-3-1 với Lingard, Fornals và Masuaku hỗ trợ cho tiền đạo “ảo” Bowen. Trong khi đó, Leicester City trung thành với sơ đồ 3-4-1-2 với cặp tiền đạo Jamie Vardy và Iheanacho.

Bất chấp tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội vẫn nhập cuộc cởi mở và chơi đôi công ngay từ đầu. Với lợi thế sân nhà, West Ham khởi đầu mạnh mẽ hơn và chơi ép sân. Phút 29, sức ép mà West Ham tạo ra được hiện thực hóa bằng bàn thắng đẹp mắt của Lingard. Từ đường chuyền của Coufal, Lingard tung ra cú sút một chạm hiểm hóc khiến thủ môn Schmeichel chôn chân chịu thua.

Trước khi hiệp một khép lại, Lingard một lần nữa lập công sau đường chuyền dọn cỗ của Jarrod Bowen. 2-0 cho West Ham một cách đầy bất ngờ.

Lingard bùng nổ, West Ham đòi lại vị trí từ Chelsea - Ảnh 1.

Lingard ăn mừng cùng Bowen

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục thi đấu chủ động, phòng ngự chặt phản công nhanh hiệu quả. Ngay phút 48, họ đã có bàn thắng thứ 3 nhờ công Jarrod Bowen. Từ sai lầm của cầu thủ Leicester ở giữa sân, West Ham tấn công cực nhanh và ghi bàn dễ dàng.

Những tưởng West Ham sẽ có chiến thắng đậm đà thì Leicester bất ngờ vùng dậy mạnh mẽ. Việc West Ham chùng xuống quá sớm cũng khiến họ rơi vào cảnh khó khăn không đáng có. Phút 70, Iheanacho gỡ lại 1 bàn cho Leicester. Đến phút 90+1, vẫn là tiền đạo người Nigeria ghi bàn rút ngắn khoảng cách xuống 2-3 cho đội khách.

Lingard bùng nổ, West Ham đòi lại vị trí từ Chelsea - Ảnh 2.

Iheanacho liên tục ghi bàn

Bất ngờ bị gỡ, West Ham sống trong hoảng sợ trong những phút bù giờ cuối cùng. Đội bóng của David Moyes từng bị Arsenal gỡ hòa 3-3 sau khi dẫn trước 3-0 ở vòng 29 và họ có lý do để lo lắng. Tuy nhiên, West Ham không phạm sai lầm tương tự ở trận này và bảo vệ thành công 3 điểm.

Với kết quả này, West Ham lấy lại vị trí thứ 4 từ Chelsea, đồng thời rút ngắn khoảng cách với Leicester City xuống còn 1 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại