Liều "doping" của bầu Đức, cái duyên của Công Phượng

Hải Bình (ảnh: Cao Nguyên) |

Sự xuất hiện của bầu Đức, hai bàn thắng của Công Phượng giúp cho HAGL có được chiến thắng đầu tiên kể từ đầu V-League 2017, qua đó thoát khỏi vị trí cuối bảng.

HAGL 3-0 Cần Thơ (Vòng 5 V-League 2017)

Sau thời gian dài mất tích, bầu Đức bất ngờ xuất hiện trên khu VIP sân Pleiku tiếp lửa cho các cầu thủ HAGL chiều tối qua. Kể từ V-League 2016, đây là lần đầu tiên bầu Đức đến theo dõi một trận đấu của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Ngồi lặng im một góc khán đài, ông bầu cá tính của đội bóng phố Núi chăm chú theo dõi từng diễn biến trên sân. Vị Phó Chủ tịch VFF tỏ ra khá tiếc nuối sau khi Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương hay trung vệ ngoại Fehr bỏ lỡ các tình huống có thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Không những thế khi trận đấu vừa trôi qua phút 30, bầu Đức nhiều lần quay sang liếc nhìn bảng điện tử theo dõi thời gian của trận đấu, ông tỏ ra khá sốt ruột khi dưới sân thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn chưa tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Liều doping của bầu Đức, cái duyên của Công Phượng - Ảnh 2.

Bầu Đức bất ngờ xuất hiện, tiếp lửa giúp cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn giành chiến thắng đậm đà 3-0 trước Cần Thơ. Ảnh: Cao Nguyên.

Nếu trên khán đài ông bầu người Bình Định sốt ruột bao nhiêu, dưới sân Công Phượng cùng các đồng đội lại càng nôn nóng không kém. Đội bóng phố Núi tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng sự vội vàng ở những cú ra chân cuối cùng của Công Phượng, Văn Toàn khiến cho các cơ hội cứ trôi đi trong tiếc nuối.

Sự có mặt của bầu Đức dường như tiếp thêm "doping" và phần nào cũng là áp lực cho các cầu thủ HAGL. Tất cả 11 cầu thủ đội nhà chơi như "lên đồng", ai cũng muốn ghi bàn và thi đấu với hơn 200% sức lực có thể.

Đó là hình ảnh Công Phượng theo tới cùng đoạt lại bóng trong chân Thế Hưng. Tiền đạo Văn Toàn với những cú nước rút xé toang hành lang cánh trái của Cần Thơ. Tiền vệ Minh Vương trở lại sau chấn thương vẫn rất nguy hiểm với những đường kiến tạo tinh tế…

Liều doping của bầu Đức, cái duyên của Công Phượng - Ảnh 3.

Trên sân các cầu thủ HAGL thi đấu như lên đồng và có 3 lần xé toang mảnh lưới đối thủ. Ảnh: Cao Nguyên.

Và cuối cùng, liều "doping" hạng nặng của bầu Đức, sự cố gắng trên sân của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn được hiện thực hóa bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 của Văn Thanh ở phút 57.

Tiếp đà hưng phấn, Công Phượng nới rộng khoảng cách lên 2-0 rồi 3-0 cho đội nhà ở các phút 67 và 77, 3-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

"Bàn thắng mới đây trên tuyển U23 Việt Nam giúp cho Công Phượng tự tin hơn rất nhiều ở trận đấu với XSKT Cần Thơ.

Hôm nay, Công Phượng thi đấu rất tốt ở vị trí tiền vệ tổ chức và có được hai bàn thắng, góp phần vào chiến thắng 3-0 của HAGL", HLV Quốc Tuấn đã phát biểu sau trận đấu như thế nhưng có lẽ, ông đã quên mất không đề cập tới vai trò của bầu Đức trên khán đài.

Giành được chiến thắng đầu tay cùng 3 điểm trọn vẹn, HAGL có 4 điểm sau 5 lượt trận, tạm thời thoát khỏi vị trí chót bảng, nhường lại vị trí đó cho chính XSKT Cần Thơ, vượt qua mặt đội bóng của Công Vinh để giành vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng tạm thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại