Liên tục "bắn phá", U19 Việt Nam vẫn nhận kết cục đáng tiếc trước Thái Lan

Tiểu Mã (ảnh: Bạch Dương) |

Sở hữu nhiều cơ hội hơn song U19 Việt Nam lại để lại nỗi tiếc nuối khi không thể một lần xuyên thủng mành lưới Thái Lan.

Đối đầu "liều thuốc thử hạng nặng" mang tên U19 Thái Lan, U19 tuyển chọn Việt Nam đã thi đấu cực kỳ nỗ lực. Các học trò của HLV Graechen đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Song, chỉ tiếc rằng các cầu thủ áo đỏ lại không thể một lần chọc thủng lưới đối thủ dù tạo ra nhiều tình huống hãm thành và những cú dứt điểm.

Với Thái Lan, HLV HLV Issara Sritaro đúng như dự đoán đã tung cầu thủ trưởng thành từ lò Leicester của nước Anh - Leon Pitchaya James vào sân từ đội hình xuất phát. Tuy nhiên, anh lại không tạo ra nhiều sự khác biệt trước hệ thống phòng ngự tương đối chắc chắn của U23 Việt Nam.

Cầu thủ nổi bật nhất bên phía đội bạn phải kể tới số 7 Chanarong. Tuy nhiên, một cánh én không làm nên mùa xuân. Thi đấu năng nổ và hiệu quả song tiền vệ này lại không thể kết nối với các cầu thủ còn lại trên hàng công của "Voi chiến".

Liên tục bắn phá, U19 Việt Nam vẫn nhận kết cục đáng tiếc trước Thái Lan - Ảnh 1.

U19 Việt Nam tạo ra không ít cơ hội nhưng không thể ghi bàn.

Trong khi đó với U19 Việt Nam, Xuân Tạo – người được mệnh danh là "Tiểu Công Phượng" vừa tỏa sáng rực rỡ trước Myanmar cũng không để lại quá nhiều dấu ấn.

Giống như trận đấu trước thì U19 Việt Nam đã bộc lộ sự hạn chế ở khâu dứt điểm. Ngoài Xuân Tạo thì Đức Hoàng, Quang Tú, Mạnh Quỳnh… đều có cơ hội nhưng không một ai có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Đây là lý do khiến trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể thì màn trình diễn ở Nha Trang hôm nay hoàn toàn có thể nhận được sự hài lòng của HLV Graechen khi các cầu thủ trẻ đã chơi tương đối gắn kết và thể hiện được bản lĩnh khi phải đối đầu đối thủ mạnh như Thái Lan.

Liên tục bắn phá, U19 Việt Nam vẫn nhận kết cục đáng tiếc trước Thái Lan - Ảnh 2.

Việc bị Thái Lan cầm hòa 0-0 là đáng tiếc nhưng màn trình diễn này là tương đối ấn tượng với U19 Việt Nam.

Trận hòa này khiến U19 Việt Nam và Thái Lan có cùng 4 điểm sau 2 trận và bằng hiệu số (+1). Ở lượt tiếp theo, U19 Việt Nam gặp Trung Quốc (3 điểm sau 2 trận) còn Thái Lan gặp Myanmar (0 điểm sau 2 trận).

Ở giải này, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu giành quyền vào thi đấu chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội xếp sau sẽ đá trận tranh hạng Ba.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại