Liên đoàn bóng đá Indonesia xin lỗi cảnh sát vì tự ý tổ chức giao hữu cho ĐTQG trước thềm vòng loại World Cup

GG |

Những nhà tổ chức của Liên đoàn bóng đá Indonesia đang bị chỉ trích vì gặp rắc rối khi sắp xếp các trận giao hữu trước vòng loại World Cup không hợp lý, gây phiền hà cho cơ quan công an địa phương.

Mới đây, một sự việc hi hữu đã xảy ra với U22 Indonesia. Vào tối ngày 3/3, đội tuyển này có trận giao hữu gặp CLB PS Tira Persikabo tại Jakarta. Tuy nhiên, khi đôi bên đã sẵn sàng, lực lượng công an đã tới và yêu cầu tất cả rời sân.

Sở dĩ có chuyện như vậy bởi ở Jakarta hiện tại, những hoạt động đông người cần có sự cho phép của lực lượng an ninh địa phương. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) lại "quên" mất việc xin phép. Sự việc khiến HLV Shin Tae-young vô cùng tức giận.

Không chỉ có U22 Indonesia, ngay cả các trận giao hữu của ĐTQG với Bali United dự kiến diễn và ngày 5/3 tới cũng bị hủy bỏ vì PSSI chưa có được giấy phép của cơ quan chức năng. Trả lời báo chí, Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi cho biết: "PSSI gửi lời xin lỗi cơ quan cảnh sát vì đã gây phiền hà. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để các trận giao hữu được diễn ra sớm nhất".

Liên đoàn bóng đá Indonesia xin lỗi cảnh sát vì tự ý tổ chức giao hữu cho ĐTQG trước thềm vòng loại World Cup - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-young tích cực chuẩn bị cho VL World Cup Ảnh: PSSI

Hiện tại, ĐTQG và U22 Indonesia đều đang tập trung để chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng là SEA Games, vòng loại World Cup và AFF Cup. Do dịch Covid-19 nên kế hoạch tập huấn nước ngoài của PSSI đã tạm hủy bỏ, thay vào đó là những đợt tập trung liên tiếp trong nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại