Lịch thi đấu V-League và những tranh cãi không nên có

Thanh Hải |

Night Wolf V-League 2023/24 đang diễn ra với mật độ gấp gáp. Khó khăn là có, nhưng đây là cách duy nhất để giải đấu có thể kết thúc đúng như dự kiến.

Sau nhiều quãng nghỉ dài, lịch thi đấu Night Wolf V-League 2023/24 diễn ra tương đối dày. Kể từ thời điểm các sân cỏ sôi động trở lại vào ngày 3/5 đến 26/5, khi vòng 21 khép lại, 6 vòng đấu với 42 trận đã diễn ra chỉ trong vòng 23 ngày. Mật độ trung bình 4 ngày/trận sẽ còn tiếp tục đến khi mùa giải khép lại, ngoại trừ 2 tuần nghỉ FIFA Days tháng 6.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong chiều ngày 28/5, ông Văn Trần Hoàn, Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng cho rằng mật độ 4 ngày/trận, lại diễn ra liên tục trong vòng 2 tháng, là "khá dày". Bên cạnh lo ngại về mặt thể chất cầu thủ, Chủ tịch Văn Trần Hoàn nêu vấn đề khán giả. "Bóng đá phải có khán giả, và V-League đang cố gắng lôi kéo người hâm mộ đến sân, nhưng việc xếp lịch vào các ngày giữa tuần khiến điều này khó đạt được", ông nói, "Như tới đây Hải Phòng làm khách tại Hà Nội (gặp Thể Công Viettel ngày 30/5) mới chỉ khoảng chục xe đăng ký lên thủ đô, trong khi trước đây vào các ngày cuối tuần lên tới 30-40 xe".

Những điều ông Văn Trần Hoàn chỉ ra không sai, tuy nhiên thật khó để Ban tổ chức có thể làm khác khi giải đấu cần kết thúc đúng hẹn ngày 30/6. Trong cuộc phỏng vấn với báo Tiền Phong diễn ra cùng ngày, ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty VPF, Trưởng Ban tổ chức các Giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2023/24 cho biết, "đây là mùa giải đầu tiên các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia chuyển đổi khung thời gian thi đấu đồng bộ theo tiêu chuẩn của AFC, cùng với hệ quả của đại dịch Covid-19 khiến một số giải đấu châu lục quan trọng bị lùi lịch thi đấu và các quãng nghỉ FIFA Days, AFC Asian Cup, U23 châu Á, Tết Nguyên đán... khiến khung thời gian tổ chức giải bị bó hẹp".

Vì bị gián đoạn nhiều đợt, giải đấu có thể bị kéo dài, dẫn đến hệ lụy về tài chính của chính các CLB liên quan đến chi phí hoạt động, trả lương cầu thủ. Giải pháp duy nhất là phải dồn lịch. Theo ông Nguyễn Minh Ngọc, "trước khi ban hành khung thời gian thi đấu chính thức, Ban tổ chức giải đã gửi văn bản về từng CLB, lấy ý kiến tham khảo, sau đó tổ chức hội thảo công tác sắp lịch thi đấu, tạo diễn đàn để các CLB góp ý, trực tiếp nêu ý kiến rồi đi đến thống nhất".

Tổng Giám đốc VPF cũng cho hay, "riêng thời gian thi đấu chi tiết của từng giai đoạn, cụ thể là giai đoạn này, VPF đã lên một số phương án, trong đó có cả phương án các vòng đấu cách 5 ngày/trận để trình duyệt Ban chấp hành VFF, nơi có đại diện của 7 CLB V-League, xem xét, lựa chọn phương án tối ưu. Sau khi được phê duyệt phương án hiện tại, Công ty VPF mới ban hành chính thức".

Như vậy, có nghĩa các CLB đã đồng ý với giải pháp đá 4 ngày/trận thay vì 5, bởi không muốn mùa giải kéo dài thêm. Bây giờ khi nó xảy ra, thật ngạc nhiên trước những lời phàn nàn xuất hiện, trong khi điều nên làm là một sự chuẩn bị thật tốt. CLB Hải Phòng là một ví dụ. Chủ tịch Văn Trần Hoàn chỉ ra các trở ngại, nhưng đồng thời kêu gọi toàn đội nêu cao tinh thần vượt khó, quyết tâm cán đích trong tốp 5. Nhờ vậy thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã tạo nên chuỗi 11 trận bất bại, bao gồm 4 chiến thắng trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

Trong khó khăn chung, đó là lúc sức mạnh và bản lĩnh của các CLB được thể hiện, chứ không phải những lời phàn nàn.

Tại hội nghị công tác chuẩn bị mùa giải 2024/25 tổ chức ngày 10/4 vừa qua, các CLB V-League đồng ý lùi lịch khai mạc sang tháng 9 để đảm bảo thời gian chuẩn bị trước mùa. Điều này đồng nghĩa sẽ có một số vòng đấu phải thi đấu với mật độ dày nhằm đảm bảo tiến độ, để giải kết thúc đúng hẹn vào cuối tháng 6/2025.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại