Lewis Hamilton được phong tước Hiệp sĩ

PV/VOV.VN |

Lewis Hamilton được Thái tử Charles phong tước Hiệp sĩ trong buổi lễ phong tước của Hoàng gia Anh diễn ra tại Lâu đài Windsor.


Lewis Hamilton đã được Thái tử Charles của Hoàng gia Anh phong tước Hiệp sĩ trong buổi lễ tại Lâu đài Windsor. Tay đua 36 tuổi chính thức được gọi là Sir Lewis Hamilton. Vinh dự này đến với Lewis Hamilton chỉ vài ngày sau thất bại đầy tranh cãi trong cuộc đua vô địch mùa giải F1 2021.

Lewis Hamilton là tay đua F1 thứ tư được phong tước Hiệp sĩ, sau Jackie Stewart, Stirling Moss và Jack Brabham. Tuy nhiên, ngôi sao người Anh là tay đua F1 đầu tiên được phong tước Hiệp sĩ khi vẫn còn đang thi đấu.

Tay đua sinh năm 1985 được Hoàng gia Anh phong tước Hiệp sĩ vì những cống hiến trong thể thao và những hoạt động xã hội đầy ý nghĩa nhằm hỗ trợ cho người da màu, các nhóm yếu thế, cải thiện môi trường làm việc ở các đội đua…

Trong sự nghiệp đua xe F1, Lewis Hamilton đã giành 7 chức vô địch thế giới. Tay đua của đội Mercedes-AMG suýt nữa có lần đăng quang thứ 8, nhưng đã vuột mất danh hiệu về tay Max Verstappen của đội Red Bull sau chặng đua Abu Dhabi hồi cuối trước.

Kết quả này khiến đội đua Mercedes-AMG không phục và đòi khiếu nại lên ban tổ chức giải. Tuy nhiên, giới truyền thông cho biết việc Lewis Hamilton đã chủ động đề nghị đội Mercedes-AMG chấp nhận kết quả và mình sẽ nhận danh hiệu á quân do không muốn lập kỷ lục 8 lần vô địch F1 thế giới nhờ kiện tụng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại