Lee Nguyễn và những lần khiến truyền thông thế giới phải trầm trồ khen ngợi

Linh Đan |

Sau khi rời V.League vào cuối năm 2011, Lee Nguyễn như lột xác và liên tục thi đấu ấn tượng tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS), đặc biệt trong thời gian khoác áo New England Revolution.

Siêu phẩm lọt top 4 bàn thắng đẹp nhất MLS 2012

Ngay trong mùa giải đầu tiên chơi cho New England Revolution, Lee Nguyễn đã thi đấu đầy ấn tượng và được bầu chọn là "Midnight Riders Man of Year", giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất đội do CĐV bình chọn.

Đặc biệt, bàn thắng ghi vào lưới Vancouver Whitecaps ở trận đấu diễn ra ngày 12/5 đã giúp tên tuổi của Lee Nguyễn được nhắc đến rộng rãi. Cú vô lê từ khoảng cách 25m của anh đã trở thành 1 trong 4 pha ghi bàn đẹp nhất MLS 2012 và được trang chủ New England Revolution gọi là "bàn thắng không thể tin nổi".

Càng đặc biệt hơn khi chính Vancouver Whitecaps là đội bóng đã cắt hợp đồng với Lee Nguyễn ngay trước khi mùa giải vì cho rằng cầu thủ gốc Việt này không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Siêu phẩm của Lee Nguyễn vào lưới Vancouver Whitecaps tại MLS 2012.

Cú lốp bóng không tưởng ở mùa giải 2014

2014 chính là mùa giải thăng hoa nhất của Lee Nguyễn trong màu áo New England Revolution khi được bầu chọn vào đội hình xuất sắc nhất mùa giải. Cựu cầu thủ HAGL ghi được 18 bàn thắng, 5 kiến tạo sau 32 lần ra sân và trở thành tiền vệ góp dấu giày vào nhiều pha ghi bàn nhất tại MLS 2014.

Một trong những bàn thắng đẹp nhất của Lee Nguyễn ở mùa giải này chính là pha lốp bóng đầy ngẫu hứng từ bên ngoài vòng cấm vào lưới của Montreal Impact ở vòng 32.

Pha ghi bàn này cùng phong độ ấn tượng trong suốt mùa giải cũng đã mở đường cho Lee Nguyễn trong việc trở lại khoác áo ĐT Mỹ sau 7 năm, khi anh được HLV Jürgen Klinsmann điền tên vào danh sách triệu tập ở đợt tập trung tháng 11/2014.

Báo chí Anh cũng nhiều lần nhắc tên Lee Nguyễn ở thời điểm này khi anh lọt vào tầm ngắm của HLV Ronald Koeman của Southampton. Đáng tiếc, sau đó đã không có thương vụ chuyển nhượng nào được diễn ra.

Tình huống lốp bóng ghi bàn từ ngoài vòng cấm của Lee Nguyễn (MLS 2014).

Được FIFA thực hiện bài phỏng vấn riêng vào năm 2016

Tiếp tục duy trì phong độ cao tại MLS, Lee Nguyễn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo ĐT Mỹ tại vòng loại World Cup 2018. Trong bài viết có tiêu đề "Lee Nguyễn và con đường sự nghiệp đầy quanh co, trắc trở" đăng vào ngày 18/3/2016, FIFA mô tả Lee Nguyễn là tiền vệ kiến thiết tài năng bậc nhất của MLS.

Đây cũng là thời điểm Lee Nguyễn tiếp tục được triệu tập vào ĐT Mỹ để chuẩn bị cho trận gặp Guatemala trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.

"Ở tuổi 29, Lee Nguyễn đã thực sự trưởng thành với phong cách chơi của mình. Cậu ấy di chuyển dọc sân nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ trôi trên sông, thi đấu với một phong cách đầy lịch lãm và lanh lợi. Chính điều này đã giúp Lee Nguyễn nhận được sự yêu mến ở khắp Boston.

Việc Klinsmann điều tên Lee Nguyễn vào danh sách chuẩn bị cho trận gặp Guatemala không có gì bất ngờ cả. Một vị trí ở hàng tiền vệ ĐT Mỹ hoàn toàn xứng đứng với Lee Nguyễn", trang chủ FIFA bình luận.

Top bàn thắng đẹp của Lee Nguyễn trong màu áo New England Eevolution.

Rõ ràng, với đẳng cấp của mình, dù hiện tại đã bước sang tuổi 33 tuy nhiên Lee Nguyễn chắc chắn vẫn sẽ là ngôi sao gây được sự chú ý lớn tại V.League.

Nếu đầu quân cho TP.HCM, khả năng chuyên môn của tiền vệ Việt kiều sẽ là yếu tố cần thiết cho đội bóng của chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng trong mùa giải phải chia sức tham dự ra nhiều đấu trường ở trong nước, khu vực và châu lục. 

Đó còn chưa kể đến sức hút về mặt hình ảnh, điều cũng quan trọng không kém với một đội bóng đang nỗ lực kéo khán giả đến sân như TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại