Lễ thắp đuốc Olympic diễn ra bất chấp tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Thống đốc Tokyo khẳng định: 'Hủy bỏ Thế vận hội là điều không tưởng'

GN |

Ngày 12/3, ngọn đuốc Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 đã được thắp sáng tại thành cổ Hy Lạp - Olympia. Đây là sự kiện thường niên, khởi đầu cho kỳ Thế vận hội lớn nhất hành tinh.

Trước đó đã có một vài thông tin cho rằng Lễ thắp đuốc olympic 2020 có thể bị hoãn, thế nhưng sự kiện trọng đại này vẫn diễn ra. Lễ thắp đuốc năm nay không có khán giả và giới hạn số đại biểu, quan chức và phóng viên tham dự nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 tại châu Âu.

Nghi thức thắp đuốc khởi đầu cho hành trình rước đuốc sẽ kết thúc với lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 theo kế hoạch được tổ chức vào ngày 24/7 tới tại thủ đô của Nhật Bản. Ngọn lửa được tạo ra từ ánh mặt trời được phản chiếu qua chiếc gương lõm.

Lễ thắp đuốc Olympic diễn ra bất chấp tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Thống đốc Tokyo khẳng định: Hủy bỏ Thế vận hội là điều không tưởng - Ảnh 1.

Lễ thắp đuốc tại Hy Lạp. Ảnh: AFP

Trong buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Thomas Bach phát biểu: "Hôm nay là ngày đánh dấu sự khởi đầu trong hành trình ngọn lửa Olympic được mang đến Nhật Bản lần đầu tiên sau 56 năm. Nó sẽ thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng trên hành trình của mình".

Cũng trong hôm nay, Thống đốc Tokyo, bà Yuriko Koike đưa ra lời khẳng định rằng Nhật Bản sẽ tổ chức Olympic bằng mọi giá: "Không thể nói rằng dịch Covid-19 không ảnh hưởng đến quá trình tổ chức, thế nhưng việc hủy bỏ Thế vận hội quả là điều không tưởng.

Bà Koike cho biết sẽ làm việc với các nhà tổ chức của IOC về "vấn đề toàn cầu" liên quan đến dịch bệnh, đồng thời hứa hẹn sẽ dành "những nỗ lực tối đa" của mình để tổ chức Thế vận hội một cách suôn sẻ.

Lễ thắp đuốc Olympic diễn ra bất chấp tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Thống đốc Tokyo khẳng định: Hủy bỏ Thế vận hội là điều không tưởng - Ảnh 2.

Bà Yuriko Koike, Thống đốc Tokyo. Ảnh: AFP

Dịch Covid-19 đã khiến rất nhiều giải đấu lớn trên thế giới bị ảnh hưởng, từ bóng đá, bóng rổ, cho đến quần vợt... Nhiều sự kiện buộc phải hoãn hoặc tổ chức mà không có khán giả. Đã có những trường hợp, cầu thủ, vận động viên hoặc những người liên quan được xác định nhiễm bệnh, vì thế, việc Nhật Bản có thể đảm bảo an toàn cho Olympic 2020 vẫn là dấu hỏi.

Thành viên ban tổ chức, Haruyuki Takahashi đã nói với tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản: "Điều lý tưởng nhất là chúng ta sẽ tổ chức Olympic vào đúng thời điểm theo dự kiến, nhưng tất nhiễn vẫn cần một kế hoạch dự phòng. Covid-19 là Đại dịch toàn cầu, nhưng chúng tôi không thể vì thế mà hoãn Olympic, Nhật Bản vẫn ổn".

Lễ thắp đuốc Olympic diễn ra bất chấp tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Thống đốc Tokyo khẳng định: Hủy bỏ Thế vận hội là điều không tưởng - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại