LĐBĐ Nam Mỹ trừng phạt trọng tài và VAR bao che hậu vệ Argentina đánh ngôi sao Brazil

A Phi |

LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đã kỷ luật trọng tài chính và một thành viên của tổ VAR trong trận đấu giữa Argentina và Brazil vừa qua. Lý do vì các trọng tài này đã bỏ qua tình huống Otamendi đánh cùi chỏ vào mặt Raphinha một cách khó hiểu.

Trận “Siêu kinh điển Nam Mỹ” giữa Argentina và Brazil tại vòng loại World Cup 2022 đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0 buồn tẻ. Kết quả này vừa đủ giúp Argentina theo chân Brazil giành vé sớm đến Qatar vào mùa Đông năm sau.

Không có nhiều tình huống mãn nhãn trong trận đấu, thay vào đó là các pha bóng gây tranh cãi. Đáng chú ý nhất va chạm giữa Raphinha và Otamendi ở cuối hiệp một. Ngôi sao đang khoác áo Leeds đi bóng qua một hậu vệ Argentina trước khi bị Otamendi chặn lại trong vòng cấm. Khi Raphinha đuổi theo tranh bóng, anh đã bị Otamendi thúc cùi chỏ vào mặt.

Không dừng lại ở đó, Otamendi còn bế xốc Raphinha đứng lên vì cho rằng tiền đạo Brazil ăn vạ. Tuy nhiên, các hình ảnh trên truyền hình cho thấy Raphinha đã chảy máu miệng sau pha đánh kín của hậu vệ Argentina.

Những tưởng Otamendi sẽ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khi VAR vào cuộc, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Trọng tài chính Andres Cunha cho trận đấu tiếp tục bất chấp Raphinha đã đổ máu. Theo truyền thông Nam Mỹ, ngôi sao của Brazil đã phải khâu 5 mũi bên trong miệng vì vết thương này.

LĐBĐ Nam Mỹ trừng phạt trọng tài và VAR bao che hậu vệ Argentina đánh ngôi sao Brazil - Ảnh 1.

Raphinha đổ máu sau va chạm nhưng trọng tài chính và VAR phớt lờ

Một ngày sau sự cố trên, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) quyết định trừng phạt trọng tài chính Cunha và trọng tài thuộc tổ VAR, Esteban Ostojich, vì bao che cho Otamendi. Thông báo của CONMEBOL cho biết các trọng tài này đã “mắc sai sót nghiêm trọng trong việc thực hiện chức năng” và treo còi họ vô thời hạn.

Án phạt của CONMEBOL nhận được sự ủng hộ của người Brazil, những người đã rất bức xúc với các trọng tài trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại