LĐBĐ Indonesia tố ngược HLV Shin Tae-yong “nói sai sự thật” sau sự cố dở khóc dở cười

Tiểu Lâm Mộc |

Đang có những mâu thuẫn xảy ra giữa LĐBĐ Indonesia với HLV trưởng ĐTQG Shin Tae-yong sau sự cố tương đối hi hữu gây nên tranh cãi ở quốc gia này.

Theo truyền thông Indonesia thì ĐTQG nước này vừa gặp phải một sự cố không mong muốn trước thềm vòng loại Asian Cup 2023.

Theo kế hoạch ban đầu, tuyển Indonesia với 29 tuyển thủ tổ chức buổi tập vào chiều 26/5 tại sân vận động Madya, Senayan, Jakarta để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp tuyển Bangladesh (ngày 1/6). Tuy nhiên, do công tác đặt sân của LĐBĐ Indonesia gặp vấn đề nên toàn đội buộc phải tập ở xung quanh khu vực bể bơi ở khách sạn nơi họ đang đóng quân.

Sau khi gặp sự cố, HLV Shin Tae-yong tỏ ra thất vọng với LĐBĐ Indonesia (PSSI) bởi ông cho rằng PSSI không hỗ trợ kịp thời cho công tác chuẩn bị của đội tuyển và cũng không đặt trước sân để toàn đội có thể tập luyện. Ông phát biểu trên báo giới: "Quả thực, đây là điều đáng xấu hổ! Khi chúng tôi chuẩn bị ra sân thì có thông tin rằng sân chưa được đặt chỗ nên chúng tôi không thể sử dụng sân và chúng tôi buộc phải thay đổi lịch tập luyện. Sự cố hôm nay có thể chưa phải là một vấn đề quá nghiêm trọng nhưng trong tương lai, nhất định không thể có bất cứ điều gì tương tự như thế này nữa".

LĐBĐ Indonesia tố ngược HLV Shin Tae-yong “nói sai sự thật” sau sự cố dở khóc dở cười - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong đã công khai chỉ trích PSSI trên truyền thông.

Theo tờ Indosport đăng tải vào tối 27/5 thì trước làn sóng tranh cãi, cuối cùng PSSI đã lên tiếng trước thông tin họ "quên" đặt sân cho buổi tập của ĐTQG. PSSI khẳng định rằng họ đã đặt trước sân nhưng HLV Shin Tae-yong đột ngột thay đổi lịch tập luyện.

Đích thân Tổng thư ký của PSSI, ông Yunus Nusi còn nói rằng những bình luận của HLV Shin Tae-yong trên một số phương tiện truyền thông Indonesia rằng PSSI không đặt trước sân vận động Madya là sai sự thật.

Ông Yunus Nusi giải thích rằng PSSI đã nộp đơn đăng ký sử dụng sân Madya vào thứ Năm (26/5) và đã đặt tiền để thuê địa điểm này nhưng sau đó buổi tập tại đây bị huỷ do chính HLV Shin Tae-yong.

"Chúng tôi thông qua thư ký của đội tuyển Indonesia, đã đặt sân theo yêu cầu của HLV Shin Tae-yong với khung giờ từ 18-20h. Đột nhiên chỉ vài giờ trước khi tập, HLV Shin yêu cầu được thay đổi đột ngột thành 17h, nhưng lúc đó vẫn có người đang sử dụng sân nên chúng tôi cùng đành bó tay. Người quản lý của sân Madya cũng đã đưa ra thông báo với HLV Shin Tae-yong rằng sân sẽ phục vụ đội tuyển từ 18-20h theo đúng kế hoạch trước đó.

Nếu ĐTQG muốn tổ chức các buổi tập huấn, chúng tôi luôn hỏi trước HLV về kế hoạch. PSSI không đáng phải nhận sự chỉ trích vì sự cố vừa xảy ra, đặc biệt là khi nó được chính HLV Shin Tae-yong phát ngôn trên các phương tiện truyền thông".

LĐBĐ Indonesia tố ngược HLV Shin Tae-yong “nói sai sự thật” sau sự cố dở khóc dở cười - Ảnh 2.

Tổng thư ký của PSSI, ông Yunus Nusi cho rằng HLV Shin đã thông tin sai sự thật.

Đây không phải lần đầu tiên giữa PSSI và HLV Shin Tae-yong xảy ra khúc mắc. Trong quá khứ đặc biệt là trước giải AFF Cup 2020, HLV Shin Tae-yong cũng từng công khai chỉ trích PSSI và cho rằng liên đoàn này không hỗ trợ ĐTQG chuẩn bị cho các giải đấu lớn. 

Hiện sự cố mới tại ĐT Indonesia vẫn tiếp tục gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng ở quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại