“LĐBĐ Indonesia khó rời khỏi AFF, thật sai lầm khi chỉ trích U19 Việt Nam và Thái Lan”

Song An |

Đó là góc nhìn của một số chuyên gia bóng đá trước sự việc LĐBĐ Indonesia muốn rời AFF để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF).

Trong cuộc gặp gỡ với truyền thông, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan khẳng định đang cân nhắc việc rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) để chuyển sang thi đấu ở Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF). Ông cho rằng việc làm này sẽ giúp bóng đá Indonesia có cơ hội cọ xát và nâng tầm chuyên môn khi thường xuyên đối đầu với những đội bóng mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc.

“LĐBĐ Indonesia khó rời khỏi AFF, thật sai lầm khi chỉ trích U19 Việt Nam và Thái Lan” - Ảnh 1.

Một trong những lý do chính được cho là khiến PSSI muốn rời AFF nằm ở việc không hài lòng với cách làm việc của AFF khi chậm giải quyết khiếu nại liên quan đến kết quả hòa ở trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan, trực tiếp khiến U19 Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á.

Cách hành xử từ phía LĐBĐ Indonesia khiến giới chuyên môn bất ngờ và nhiều người nhận định khả năng gia nhập EAFF thực chất rất khó xảy ra.

"LĐBĐ Indonesia chỉ đang hành động "như một đứa trẻ". AFF sẽ không cho phép họ rời đi và EAFF cũng sẽ khó chấp nhận họ. Tại sao PSSI lại phải làm như vậy trong khi trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan vốn dĩ hợp lệ", chuyên gia Steve Darby chia sẻ với chúng tôi.

Steve Darby từng là HLV đội tuyển nữ Việt Nam và dẫn dắt cả ĐTQG Thái Lan, ông có thời gian dài làm việc tại Đông Nam Á nên tỏ ra am hiểu bóng đá khu vực.

Ông phân tích thêm: "Những gì Việt Nam và Thái Lan đã làm ở trận hòa giải U19 Đông Nam Á là bóng đá hợp pháp, không có luật lệ nào bị phá vỡ. Tất cả các đội đã biết luật từ trước khi vào giải và rõ ràng không nên phản đối nếu có vấn đề gì xảy ra.

Tranh luận về trận đấu có thể đúng nếu xét về mặt đạo đức nhưng điều này rất chủ quan. Việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp thì yếu tố đạo thường không được tính đến. Ở cấp độ tuyển trẻ thì tất cả những gì quan trọng nhất vẫn là kết quả cuối cùng. Trong bối cảnh đã đảm bảo được tấm vé đi tiếp thì Việt Nam và Thái Lan đã làm những gì họ phải làm, sẽ thật ngây thơ khi mạo hiểm làm bất cứ điều gì khác vì một sai lầm cũng có thể khiến một trong hai phải trả giá.

Tôi cho rằng điều này (việc PSSI gia nhập EAFF) sẽ sớm biến mất vì tôi không nghĩ EAFF muốn Indonesia gia nhập. Ngoài ra, một trường hợp khác cũng cần nghĩ đến đó là những người làm chính trị ở ASEAN sẽ có động thái can thiệp nếu vấn đề này đi quá xa".

“LĐBĐ Indonesia khó rời khỏi AFF, thật sai lầm khi chỉ trích U19 Việt Nam và Thái Lan” - Ảnh 2.

Theo chuyên gia Steve Darby nhận định, những người làm công tác huấn luyện bóng đá ở Indonesia, như HLV Shin Tae-yong sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì sự can thiệp sâu từ lãnh đạo LĐBĐ. Đó cũng có thể là lý do khiến ông Shin Tae-yong chịu nhiều áp lực và dẫn đến phản ứng gay gắt với kết quả.

Trong khi đó, vị chuyên gia người Malaysia Raja Isa cho rằng quyết định rời AFF của LĐBĐ Indonesia thiên về cảm tính nhiều hơn.

Ông chia sẻ: "Đó thực sự là một quyết định cảm tính đến từ "sự hờn dỗi" ở một trận đấu. Cả U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đều đã làm tốt nhiệm vụ của mình và sẽ thật sai lầm nếu chỉ trích họ bởi tính chất quan trọng ở một cuộc đối đầu cạnh tranh tấm vé đi tiếp. LĐBĐ Indonesia cần kiên nhẫn chờ phán quyết từ ban lãnh đạo AFF trước khi muốn nói lời tạm biệt AFF để gia nhập EAFF.

PSSI cũng nên có kế hoạch tổng thể về tương lai, họ nên đặt ra mục tiêu và phương hướng chính khi sang EAFF là gì? Công bằng mà nói việc đối đầu với Nhật Bản hay Hàn Quốc thường xuyên sẽ tốt cho đội bóng của họ.

Nhưng tôi cho rằng khả năng gia nhập EAFF khó xảy ra vì bề dày lịch sử của Indonesia nằm ở AFF và tôi tin những người đứng đầu AFF sẽ có cách giải quyết ổn thỏa để làm hài lòng tất cả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại