LĐBĐ Anh bị phạt 850 triệu đồng vì CĐV làm loạn ở trận bán kết Euro 2020

HOÀNG ANH |

Ba hành vi gây rối của CĐV khiến LĐBĐ Anh chịu phạt 30.000 euro.

Thủ môn Schmeichel bị chiếu laser vào mặt

Thủ môn Schmeichel bị chiếu laser vào mặt

Sự cố xảy ra trong trận bán kết Euro 2020 giữa Anh và Đan Mạch. Phút 103 của hiệp phụ thứ nhất, trong khi thủ môn Kasper Schmeichel đang chuẩn bị đối mặt với cú sút phạt đền của tiền đạo Harry Kane thì một ánh đèn laser màu xanh chiếu vào mặt thủ môn tuyển Đan Mạch.

Hình ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến hình ảnh của fan Anh càng thêm xấu xí trong mắt mọi người.

Cách đây 2 hôm, UEFA buộc tội LĐBĐ Anh và đến tối qua (giờ Việt Nam), án phạt chính thức ban hành. LĐBĐ Anh sẽ phải nộp phạt 26.000 bảng Anh (30.000 euro) cho 3 hành vi: CĐV chiếu đèn laser vào cầu thủ đội bạn, la ó Quốc ca Đan Mạch và đốt pháo sáng sau trận đấu.

Trong thông báo của mình, UEFA cho biết: "Cơ quan Kiểm soát Đạo đức và Kỷ luật UEFA (CEDB) quyết định phạt LĐBĐ Anh 30.000 euro về việc sử dụng đèn laser, gây rối trong bài Quốc ca và đốt pháo sáng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại