Lấy công bù thủ, Pháp "gieo sầu" cho Croatia trong bữa tiệc bàn thắng

PV |

Vượt qua Croatia trong bữa tiệc bàn thắng trên sân Stade de France, Pháp đua song mã với Bồ Đào Nha tại bảng A3 UEFA Nations League 2020/2021.

Pháp và Croatia đều thực hiện hàng loạt sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận ra quân. Nhưng nếu đội chủ nhà nhập cuộc chậm chạp thì các vị khách lại có khởi đầu tưng bừng.

Croatia trình diễn lối chơi rất linh hoạt và ghi bàn mở tỷ số ở phút 16. Xuất phát từ tình huống phạt góc, Dejan Lovren xử lý khéo léo để loại bỏ 2 hậu vệ Pháp rồi tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Hugo Lloris.

Phải tới cuối hiệp 1, các ngôi sao Les Bleus mới “nóng máy” và tìm thấy tiếng nói chung. Pháp lật ngược tình thế một cách chóng vánh để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

Phút 43, Antoine Griezmann kết thúc pha phối hợp như đá tập bằng việc dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Phút 45+1, may mắn mỉm cười với Pháp khi bóng bật trung thủ môn Dominik Livakovic bay ngược vào lưới sau cú dứt điểm dội cột dọc của Anthony Martial.

Sang hiệp 2, kịch bản lặp lại. Croatia khởi đầu bùng nổ và sớm ghi bàn. Josip Brekalo gỡ hòa 2-2 cho đội khách sau pha độc diễn giữa vòng vây của 3 hậu vệ Pháp ở phút 55.

Lấy công bù thủ, Pháp gieo sầu cho Croatia trong bữa tiệc bàn thắng - Ảnh 1.

Croatia một lần nữa "ôm hận" trước Pháp. (Ảnh: Getty)

Pháp chơi không quá ấn tượng trong bối cảnh HLV Didier Deschamps ưu tiên thử nghiệp nhân sự và chiến thuật, nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng nhờ đẳng cấp của các ngôi sao.

Phút 65, Dayot Upamecano bật cao đánh đầu dũng mãnh sau tình huống đá phạt góc của Antoine Griezmann để tái lập thế dẫn bàn cho Les Bleus.

Chiến thắng 4-2 của Pháp được ấn định ở phút 77. Olivier Giroud thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Marcelo Brozovic để bóng chạm tay trong vòng cấm Croatia.

Tỷ số 4-2 cũng tái hiện kết quả trận chung kết World Cup 2018 khi Pháp vượt qua Croatia để lên ngôi vô địch.

Đánh bại Croatia, Pháp tiếp tục cuộc đua song mã với Bồ Đào Nha ở bảng A3 UEFA Nations League 2020/2021. Cả hai “đại gia” châu Âu đều có 6 điểm sau hai lượt trận nhưng Les Blues xếp nhì do kém chỉ số phụ./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại