"Lắt léo" như HLV Park Hang-seo

Đoàn Dự |

Cho học trò tập sơ đồ 4 hậu vệ rồi lại tuyên bố vẫn sẽ trung thành với chiến thuật 3-4-3 nhưng trước Ulsan Hyundai, ông Park Hang-seo đã sử dụng sơ đồ 4-1-4-1.

Thực tế đã cho thấy rất rõ rằng HLV Park Hang-seo không hề bảo thủ chút nào mà rất linh hoạt trong chiến thuật. Dù vẫn muốn U23 Việt Nam đá với sơ đồ 3-4-3 nhưng HLV Park Hang-seo cũng sẽ tùy tình huống mà để đội chơi với 4 hậu vệ, hòng tăng cường sự chắc chắn trước khung gỗ.

Hôm qua, U23 Việt Nam đã sử dụng 4 hậu vệ trước Ulsan Hyundai. Đúng là chúng ta đã thủng lưới 2 bàn quá sớm, nhưng cũng cần phải biết đấy là thời điểm các cầu thủ trẻ Việt Nam còn bị khớp bởi một đối thủ đẳng cấp hơn rất nhiều. Ngay sau đó, đội bóng áo đỏ lại chịu bàn thua vì sai lầm, phạm lỗi trong vùng cấm địa của Văn Khánh.

Vể cơ bản, sơ đồ 4 hậu vệ của ông Park chắc chắn hơn sơ đồ 3 hậu vệ trước đó, tuy nhiên với việc phải chịu yếu tố tinh thần kém và các lỗi cá nhân thì sơ đồ nào cũng sẽ dễ bị sụp đổ mà thôi, đó là điều ông Park sẽ phải tiếp tục tìm cách khắc phục.

U23 Việt Nam 2-3 Ulsan Hyundai

Trở lại với vấn đề chiến thuật, chia sẻ trong phòng họp báo sau trận, ông cho biết dự định trở lại 3-4-3 khi hiệp 2 trôi qua được 15 phút. Nhưng do thủng lưới quá sớm, chiến lược gia Hàn Quốc đã cho các học trò chuyển sang đội hình tấn công ngay khi hiệp 2 bắt đầu.

Những sự thay đổi nhân sự, chiến thuật của HLV Park Hang-seo, kèm sự sa sút khá tế nhị của Ulsan Hyundai đã giúp U23 Việt Nam có được 2 bàn thắng nhờ công Văn Toàn và Đức Chinh.

Tất nhiên, ở trận này có thể thấy rất rõ Ulsan Hyundai đã không chơi đúng với đẳng cấp của họ sau khi ghi 2 bàn thắng sớm. Vì thế, sẽ là rất khó để đánh giá đúng những thay đổi của ông Park đạt hiệu quả như thế nào, đã thật sự tốt hay chưa.

Nhưng tin rằng với sự linh hoạt đôi khi đến mức lắt léo, khiến dư luận chẳng biết đâu mà nần của ông Park Hang-seo, U23 Việt Nam sẽ ít nhiều gây bất ngờ cho các đối thủ ở VCK U23 sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại