"Lật kèo" chóng mặt, thầy cũ của De Gea khiến Indonesia rơi vào khủng hoảng

Lupo |

AFF Cup 2018 chỉ còn 3 tuần nữa là khai mạc, nhưng Indonesia vẫn chưa thể chốt được vị trí HLV trưởng.

Kết thúc Asiad 2018, HLV Luis Milla - người từng dẫn dắt những De Gea, Mata, Ander Herrera ở đội trẻ TBN - bỗng nhiên "mất tích". Tìm đủ mọi cách, LĐBĐ Indonesia không thể liên lạc với nhà cầm quân này.

Theo nhiều nguồn tin, Indonesia cho rằng HLV Luis Milla không hoàn thành các mục tiêu dù nhận mức lương khổng lồ. LĐBĐ xứ Vạn đảo muốn cắt giảm một nửa số lương của chiến lược gia người TBN. Điều này khiến 2 bên nảy sinh mâu thuẫn.

Lật kèo chóng mặt, thầy cũ của De Gea khiến Indonesia rơi vào khủng hoảng - Ảnh 1.

Ông Luis Milla là HLV ĐTQG nhận lương cao nhất Đông Nam Á.

Mọi việc tưởng như được giải quyết khi phía LĐBĐ Indonesia tuyên bố tiếp tục hợp tác với HLV Luis Milla cách đây ít ngày. Nhưng nhà cầm quân 52 tuổi sau một vài lần xuất hiện lại tiếp tục biến mất.

Cho đến hôm qua 16/10, ông Luis Milla vẫn chưa chịu về Indonesia, trong khi AFF Cup 2018 chỉ còn 3 tuần nữa là khai mạc. LĐBĐ Indonesia đã ra tối hậu thư với HLV Luis Milla. Nếu không lên tiếng trước 0 giờ ngày 17/10 (giờ Indonesia), ông sẽ bị sa thải.

Thời điểm mà LĐBĐ Indonesia đặt ra đã qua, và HLV Luis Milla thì vẫn bặt vô âm tín. Người hâm mộ xứ Vạn đảo đang chờ đợi một bước đi dứt khoát, nhằm giúp đội tuyển có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho AFF Cup.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại