Lập kỷ lục tồi tệ, đội bóng Hàn Quốc vô tình "minh oan" cho Công Phượng

Domino |

Incheon United đang trình diễn phong độ không thể tệ hại hơn tại K-League 2020.

Sau 12 vòng đấu, Incheon United đang xếp cuối bảng với vỏn vẹn 4 điểm trong tay. Đội bóng cũ của Công Phượng chưa thắng nổi trận nào kể từ đầu mùa giải K-League 2020. Incheon cũng sở hữu hàng công tệ hại nhất với 6 bàn thắng. Trong đó, tiền đạo chủ lực Mugosa đóng góp 2 bàn.

12 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tính từ lúc bắt đầu một mùa giải là thành tích kém cỏi nhất lịch sử Incheon United. Trong bối cảnh K-League 2020 rút từ 38 vòng đấu xuống còn 27 vòng, khả năng đội bóng này xuống hạng đang cao hơn bao giờ hết.

Mùa giải năm ngoái, khi thi đấu không thành công, Công Phượng từng bị coi là một trong các nguyên nhân khiến Incheon sa sút. Một số người hâm mộ Hàn Quốc cho rằng tiền đạo xứ Nghệ là bản hợp đồng thất bại, không đáp ứng về mặt chuyên môn và còn chiếm mất một suất dành cho ngoại binh.

Nhưng những gì diễn ra trong một năm qua cho thấy rõ việc Incheon United đi xuống không thể đổ lỗi cho một vài cá nhân như Công Phượng hay ai khác mà bắt nguồn từ sai lầm của chính ban lãnh đạo.

Lập kỷ lục tồi tệ, đội bóng Hàn Quốc vô tình minh oan cho Công Phượng - Ảnh 1.

Công Phượng gặp nhiều khó khăn khi khoác áo Incheon United

Đội bóng không có một chiến lược ổn định và thường thay đổi nhân sự đột ngột. Mùa giải trước sau khi cắt đứt hợp đồng với Công Phượng, Incheon United mua một tiền đạo đắt giá về thay thế. Nhưng cuối cùng chân sút này là một thương vụ thất bại, Incheon lại phải đặt hết niềm tin vào Mugosa, tiền đạo đang ngày càng sa sút.

Xuống hạng sẽ đi kèm nhiều hệ lụy nghiêm trọng như doanh thu sụt giảm, các trụ cột ra đi. Incheon đang cố hết sức vùng vẫy. Tuy nhiên, có lẽ chỉ phép màu mới cứu được đội bóng từng được gọi là "Inter Milan của Hàn Quốc".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại