Lập chiến tích hiếm gặp, đối tác của Công Phượng chễm chệ trên ngôi đầu bảng thông số AFC Cup

Domino |

Sau 2 lượt trận vòng bảng AFC Cup 2020, các ngôi sao của CLB TP.HCM thi nhau xuất hiện trên các BXH thông số giải đấu.

Đội chủ sân Thống Nhất đã chứng minh trận hòa Yangon United tại lượt đấu đầu tiên chỉ như một "tai nạn". Ngay trên sân khách, CLB TP.HCM đánh bại đối thủ nặng ký Hougang United với tỉ số 3-2 bằng một thế trận tấn công đầy mãn nhãn.

Công Phượng là cái tên được nhiều người hâm mộ nhắc đến. Tiền đạo xứ Nghệ đã ghi bàn 2 trận liên tiếp ở AFC Cup 2020. Trở về từ Sint Truidense, Công Phượng đang dần lấy lại hình ảnh của một sát thủ trong vòng cấm địa.

Nhưng CLB TP.HCM vẫn còn rất nhiều ngôi sao khác gây ấn tượng. Đầu tiên phải kể đến Phi Sơn. Người hâm mộ thường đùa rằng khi Công Phượng về với sân Thống Nhất, lần đầu tiên "Ronaldo Việt Nam" và "Messi Việt Nam" sẽ chơi bóng cho cùng một CLB.

Lập chiến tích hiếm gặp, đối tác của Công Phượng chễm chệ trên ngôi đầu bảng thông số AFC Cup - Ảnh 1.

Công Phượng và Phi Sơn ăn mừng bàn thắng

Đã chinh chiến với nhau qua nhiều giải đấu, Phượng và Sơn nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Cặp đôi này tạo ra sức mạnh xuyên phá khủng khiếp bên cánh phải CLB TP.HCM. Thống kê chỉ ra 49,3% pha triển khai tấn công của đội bóng đến từ cánh phải (trung lộ 27,8%, cánh trái 22,9%).

Kết quả là Phi Sơn có tới 3 đường kiến tạo chỉ trong trận đấu gặp Hougang United, một thành tích ít gặp. Trên BXH thông số AFC Cup 2020, tiền vệ xứ Nghệ đang dẫn đầu danh sách kiến tạo. Ngoài ra Phi Sơn còn đứng thứ hai ở danh sách các cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất (10 cơ hội sau 2 trận).

Lập chiến tích hiếm gặp, đối tác của Công Phượng chễm chệ trên ngôi đầu bảng thông số AFC Cup - Ảnh 2.

Phi Sơn ngày càng toàn diện hơn

So với hình ảnh một cầu thủ thích rê dắt và chơi có phần cá nhân trước đây, Phi Sơn đang ngày càng đồng đội hơn, phối hợp tốt hơn. Điều này giúp CLB TP.HCM hưởng lợi nhiều, cả ở V.League và AFC Cup. Tiếp tục giữ phong độ này, Phi Sơn hoàn toàn có khả năng trở lại ĐT Việt Nam khi HLV Park Hang-seo cần thêm lựa chọn trên hàng công.

Người còn lại trong bộ ba tấn công của CLB TP.HCM là Amido Balde với 3 bàn thắng sau 2 trận. AFC ấn tượng với sự năng nổ đến từ chân sút người Guinea-Bissau. Anh di chuyển khắp phần sân đối phương, có mặt ở cả 2 biên lẫn vòng cấm địa, tung ra tới 8 cú dứt điểm trúng đích và tham gia vào 20 pha tranh chấp tay đôi.

Lập chiến tích hiếm gặp, đối tác của Công Phượng chễm chệ trên ngôi đầu bảng thông số AFC Cup - Ảnh 3.

Amido Balde đang là chân sút số một của CLB TP.HCM tại AFC Cup 2020 với 3 bàn thắng

Amido Balde từng khoác áo U19 Bồ Đào Nha trước khi chọn ĐTQG Guinea-Bissau và có 2 năm chơi cho Chelsea, nơi anh có thời gian làm đồng đội với siêu hậu vệ Van Dijk. Với những gì đang thể hiện, Amido Balde hứa hẹn trở thành hợp đồng chuyển nhượng thành công nhất V.League mùa giải 2020.

AFC Cup 2020 (bảng F): Hougang United 2-3 TP.HCM


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại