*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong những năm trước, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tăng đều theo từng năm. Song xu hướng này có khả năng sẽ giảm khi số lượng lao động di cư tiếp tục giảm như hiện nay.
Báo cáo mới của Liên Hợp quốc nói rằng gần một nửa dân số Myanmar có thể rơi vào cảnh nghèo túng vào cuối năm nay khi nền kinh tế đang ngấp nghé bờ vực sụp đổ vì hai cú sốc: đảo chính và đại dịch COVID-19.
Nhằm khuyến khích người dân không về quê ăn Tết để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chính quyền địa phương Trung Quốc đã có nhiều sáng kiến níu chân như tặng tiền.
Cái chết của một shipper ở Bắc Kinh năm ngoái đã gây ra phản ứng dữ dội sau khi công ty giao đồ ăn Ele.me chỉ bồi thường cho gia đình nạn nhân 308 USD.
Đây là dự báo đáng chú ý mới được đưa ra từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo dự đoán lượng kiều hối toàn cầu sẽ giảm mạnh khoảng 20% do khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ đại dịch Covid-19, mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi 1,3 tỷ dân cùng tham gia một hoạt động nhằm xua tan sự tiêu cực, u ám trong bối cảnh quốc gia áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài 21 ngày đối phó dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SAR-CoV-2 gây ra.
Ashok Gautam - công chức chịu trách nhiệm chống dịch Covid-19 tại Uttar Pradesh cho biết có ít nhất 5000 người đã được "xịt thuốc công khai" ngay lúc vừa xuống xe, trước khi được phép giải tán.
Một tên lừa đảo đã dựng biên giới giả với Phần Lan ở Nga và thu hơn 10.000USD của 4 người di cư để đưa họ băng qua đường biên này vào Liên minh châu Âu.
Giảm thời giờ làm việc, tăng thời giờ nghỉ ngơi là vấn đề đang được các cấp công đoàn Việt Nam đặc biệt quan tâm trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động. Mới đây, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã thống nhất sẽ đưa ra đề xuất bổ sung thêm 3 ngày nghỉ trong năm vào Bộ luật Lao động (sửa đổi).
Theo Bộ trưởng Lao động Thái Lan Adul Sangsingkeo, những người lao động Việt Nam nếu có nguyện vọng trở lại làm việc thì phải có giấy phép lao động.
Việc cử tri Anh bỏ phiếu chọn rời khỏi Liên minh châu ÂU (EU), hay còn gọi là Brexit, đã khiến hơn 3/4 số giám đốc điều hành (CEO) ở nước này tính đến khả năng rời trụ sở hoặc hoạt động ra khỏi nước Anh.