Lãnh đạo VFF nói gì về cơ hội bảo vệ HCV SEA Games của U23 Việt Nam?

Phạm Ngọc |

Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Lê Hoài Anh cho biết U23 Việt Nam sẽ đặt quyết tâm cao nhất và cố gắng giải quyết từng trận đấu ở SEA Games 31.

“Tôi đánh giá cục diện các bảng đấu ở môn bóng đá nam và bóng đá nữ rất đồng đều. Chúng ta sẽ được chứng kiến những trận đấu hấp dẫn tại SEA Games 31” – Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ sau lễ bốc thăm chia bảng diễn ra sáng 6/4.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam, U23 Việt Nam nằm cùng bảng A với Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games với màn đọ sức Indonesia vào ngày 6/5. Đây cũng là trận đấu tái hiện chung kết SEA Games 30, khi U22 Việt Nam thắng U22 Indonesia 3-0 để đăng quang tại Philippines.

“Bất kỳ đội bóng nào muốn hướng tới ngôi vị cao nhất đều phải cố gắng giải quyết từng trận đấu. Ở bảng đấu của U23 Việt Nam, chúng ta có những đối thủ để tính toán cho từng trận là Myanmar, Philippines, Timor Leste và đặc biệt là Indonesia, đội bóng có rất nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây” – Ông Lê Hoài Anh đánh giá về bảng đấu của U23 Việt Nam.

Khi được hỏi về khả năng bảo vệ tấm HCV SEA Games của U23 Việt Nam, ông Lê Hoài Anh cho biết: “U23 Việt Nam sẽ nỗ lực một cách cao nhất. Điều đó thể hiện qua quá trình chuẩn bị và quá trình chỉ đạo của ban huấn luyện, cũng như sự hỗ trợ của VFF. Với quyết tâm cao nhất, chúng ta sẽ cố gắng qua từng trận đấu một”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại