Lãnh đạo VFF đã có phương án giải quyết bài toán thầy Park và SEA Games 2019

Đoàn Dự |

VFF chưa ra quyết định chính thức, nhưng đã có những phương hướng cơ bản để giải tỏa áp lực cho HLV Park Hang-seo vào dịp cuối năm 2019.

Theo hợp đồng ký với VFF, HLV Park Hang-seo sẽ phụ trách cả ĐTQG lẫn U23 (U22) Việt Nam. Tuy nhiên, theo tình hình từ năm 2018 đến đầu 2019, các giải đấu thầy Park phụ trách đều mang đến thành công lịch sử. Điều ấy cũng dẫn tới những vấn đề bất cập. Một là để các giải đấu thành công, HLV Park Hang-seo đều cần sự chuẩn bị cực kì kĩ lưỡng. Hai là càng chơi thành công, càng tiến sâu vào giải thì áp lực cho thầy trò HLV người Hàn Quốc càng lớn.

Điều đó khiến HLV Park Hang-seo buộc phải lên tiếng mong VFF giảm tải cho ông, vừa để tránh quá sức, vừa để dồn trọng tâm vào các giải đấu quan trọng nhất, hòng đạt hiệu quả cao nhất.

Vào dịp cuối năm 2019, ĐTQG đá vòng loại World Cup từ tháng 9 - 11, tổng cộng 6 lần ra sân. Cuối tháng 11, SEA Games khởi tranh. Như vậy, công việc của thầy Park sẽ bị chồng chất. Hiện gần như VFF đã đồng ý giảm tải cho HLV Park Hang-seo. Mới nhất, ông thầy người Hàn Quốc cũng đề cử trợ lý Lee Young-jin sẽ phụ trách giúp mình một đội.

Một lãnh đạo VFF tiết lộ, trợ lý Lee Young-jin gần như sẽ được phân công dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự SEA Games. HLV Park Hang-seo, sau khi hoàn thành nhiệm vụ với ĐTQG ở vòng loại World Cup sẽ hỗ trợ ông Lee dưới dạng cố vấn. Tuy nhiên, vị lãnh đạo VFF này cũng cho biết mọi việc chưa chốt mà còn cần bàn bạc cụ thể thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại