Làm cả châu Á sững sờ, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn chịu thua điều này tại Việt Nam

Lupo |

Nỗi lo của HLV Park Hang-seo khá giống với một số khách du lịch khi đến Việt Nam.

Tại VCK U23 châu Á 2018, với những độc chiêu về chiến thuật và tâm lý, HLV Park Hang-seo đã đưa U23 Việt Nam vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ và lọt vào tận chung kết.

Báo chí châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc, rất muốn tìm hiểu tại sao nhà cầm quân 59 tuổi lại tạo nên được kỳ tích trên đất Trung Quốc. Trong mắt họ, HLV Park Hang-seo là một chiến lược gia vừa cương quyết, mạnh mẽ nhưng cũng gần gũi học trò.

Tuy nhiên, dù được coi như "người đặc biệt" thì có một vấn đề mà "thầy Park" vẫn hơi lo lắng mỗi khi đối mặt là giao thông tại Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa quen lắm với việc rất nhiều xe máy đi trên đường và thừa nhận bản thân không dám cầm lái. Mỗi lần muốn đi đâu, ông lựa chọn xe của VFF hoặc taxi.

Thời gian đầu mới nắm quyền ở Việt Nam, HLV Miura cũng có nỗi lo tương tự HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Nhật Bản từng cấm học trò đi xe máy trước thềm AFF Cup 2014 để tránh chấn thương không đáng nếu như va quệt trên đường.

HLV Park Hang-seo nấp sau ghế khi Xuân Trường đá phạt góc


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại