*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giận chồng, chị H. rủ con gái 15 tuổi lên rừng hái lá ngón ăn để tự tử. May mắn là hai mẹ con được quân y của Đồn Biên phòng Keng Đu kịp thời cứu sống.
Ngày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Triệu Chòi Phin (SN 1965), trú tại thôn Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang (Tuyên Quang) về hành vi “Giết người”.
Do gia đình can ngăn chuyện tình cảm, đôi nam nữ vào rừng ăn lá ngón tự tử.
Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực BVĐK tỉnh Bắc Kạn cho hay, khoa này vừa kịp thời cấp cứu 4 nạn nhân bị ngộc độc lá ngón. Hiện đến nay các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi tại khoa.
Lá ngón là một loại cây leo thân quấn thường xanh, dài tới 12m khá phổ biến ở vùng rừng núi Việt Nam. Ở Việt Nam, lá ngón được coi là một trong bốn loại cây có độc tính hàng cao nhất (thuốc độc bảng A) gồm: cây củ chi, lá ngón, trúc đào và cây sui. Vì vậy, chỉ cần ăn 3 lá ngón là bạn sẽ mất mạng ngay lập tức.
Theo ông Hòa, việc cử tri Hà Nội đề xuất tử hình tử tù bằng lá ngón cho tiết kiệm đáng hoan nghênh nhưng không nên áp dụng ngay mà cần có nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, khoa học.
Liên quan đến vụ ngộ độc rượu khiến 2 người tử vong ở xã Trà Don, huyện Nam Trà My, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết nguyên nhân tử vong là rễ cây ngâm rượu có chứa chất độc trong cây lá ngón.
Kết quả kiểm nghiệm mẫu rượu ngâm rễ và lá rừng làm một người uống thiệt mạng 10 ngày trước, cho thấy có độc chất của lá ngón.
Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, chai rượu mà 4 người trong một gia đình uống dẫn đến bị ngộ độc có chứa Koumin - là hợp chất có trong cây lá ngón.
Sau ngày học đầu tiên của năm học mới 2017 - 2018, 3 em học sinh trường Tiểu học xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bất ngờ ăn lá ngón để tự tử, trong đó 1 em đã tử vong do trúng độc quá nặng.
Tâm điểm