Kylian Mbappe dễ chôn vùi sự nghiệp ở PSG

HỒNG NAM |

Mâu thuẫn với Neymar, giận dỗi bỏ pha tấn công khi không được chuyền bóng,... Mbappe đang tự biến mình thành tâm điểm chú ý ở PSG, nhưng theo chiều hướng tiêu cực.

PSG khởi đầu mùa giải ấn tượng khi đoạt Siêu Cúp Pháp, đồng thời thắng đậm 2 trận mở màn để chiếm ngôi đầu. Tuy nhiên, HLV Christopher Galtier đang bù đầu với nhiệm vụ khó khăn hơn chiến thắng nhiều lần, đó là dung hòa cá tính của các ngôi sao trong phòng thay đồ.

Mbappe giận dỗi

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid tuyên bố Mbappe không phải cầu thủ mà ông từng biết và "Real Madrid không cần một cầu thủ như thế", ở thời điểm siêu sao người Pháp ký hợp đồng gia hạn với PSG, dù trước đó đã đạt thỏa thuận gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Lời khẳng định của Perez xuất phát từ nỗi thất vọng với quyết định "bội ước" của Mbappe. Tuy nhiên, ông trùm ngành xây dựng ở Tây Ban Nha không hề sai khi cho rằng Mbappe đã khác.

Kylian Mbappe dễ chôn vùi sự nghiệp ở PSG - Ảnh 1.

Mbappe không bằng lòng với Neymar.

Một Mbappe mà Real Madrid từng theo đuổi không phải mẫu cầu thủ lững thững bỏ đợt tấn công của đội nhà khi không được đồng đội chuyền bóng, như cái cách siêu sao này đã làm ở trận gặp Montpellier.

Mbappe tỏ thái độ thất vọng ra mặt và không tiếp tục chạy sau khi Vitinha chuyền bóng cho Lionel Messi, thay vì tỉa bóng sang cánh phải cho anh. Sau trận, HLV Galtier khẳng định Mbappe thất vọng vì "không đủ thể lực theo kịp đồng đội".

Từng giúp Lille lên ngôi vô địch, sau đó dẫn dắt Nice lọt vào nhóm đầu, Galtier có đủ kinh nghiệm ở Ligue 1 để hiểu với những siêu sao như Mbappe, cách tốt nhất là cư xử khéo léo.

Ở PSG, quyền lực của Mbappe lớn hơn nhiều so với tầm vóc của một cầu thủ thuần túy. Theo truyền thông Pháp, ban lãnh đạo PSG đã trao cho Mbappe mức lương khổng lồ, bên cạnh cam kết để siêu sao sinh năm 1998 tham gia vào các dự án thể thao của đội bóng này.

Không lâu sau khi Mbappe gia hạn hợp đồng, HLV Mauricio Pochettino và GĐKT Leonardo bị sa thải, còn Neymar bị rao bán.

PSG thể hiện mong muốn xây dựng Mbappe thành biểu tượng của CLB. Đội bóng thủ đô Paris thống trị làng túc cầu Pháp trong 10 năm qua, nhưng thành công của PSG vẫn bị nhìn nhận là xây dựng trên tiền bạc. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và giới đầu tư Qatar cần một ngôi sao người Pháp để lấy lòng người hâm mộ và thể hiện cam kết lâu dài.

Không ai phù hợp hơn Mbappe - cầu thủ có thừa tài năng và được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng.

photo-1

Mbappe quá ngạo mạn.

Tuy nhiên, việc được giao quá nhiều quyền lực khiến Mbappe không còn giữ được đôi chân trên mặt đất. Ở trận gặp Montpellier, Mbappe giành quyền đá phạt đền với Neymar sau khi đã đá hỏng quả 11m đầu tiên.

Theo GOAL, Mbappe không hài lòng khi Neymar đang có phong độ cao và lấy lại niềm tin từ các đồng đội. Sau 3 trận đầu mùa, Neymar có 5 bàn và 3 kiến tạo. Từ chỗ bị hắt hủi và phải tìm bến đỗ mới, siêu sao người Brazil đã trở lại. Anh được Messi và Sergio Ramos tin tưởng. Trong tam tấu tấn công, chính Mbappe mới đang là cái tên mờ nhạt nhất.

Báo động đỏ

Khi ký hợp đồng mới với PSG, Mbappe muốn mình phải là số 1 trong phòng thay đồ. Ở đội tuyển Pháp, Mbappe cũng mong muốn vị thế tương tự. Theo truyền thông Pháp, Mbappe tác động lên HLV Didier Deschamps để đưa Karim Benzema trở lại, đồng thời chê bai năng lực của Olivier Giroud.

Trong trận giao hữu trước thềm EURO 2020, sau khi Giroud than phiền không được đồng đội chuyền bóng, Mbappe đã tỏ thái độ. Giroud sau đó xin lỗi nhưng không được Mbappe chấp nhận. Ở tuổi 24, Mbappe ngạo mạn, ngông cuồng và sẵn sàng thách thức lợi ích tập thể.

Vấn đề của Mbappe là được trao quá nhiều quyền lực, không có người chỉ bảo để trở lại mặt đất. Cristiano Ronaldo từng được Sir Alex Ferguson dìu dắt ở Man Utd, Messi được Pep Guardiola chỉ dạy ở Barca, chưa kể có những đàn anh như Xavi, Andres Iniesta dẫn đường.

Còn tại PSG, Mbappe được đối xử như vua. Cựu cầu thủ AS Monaco chưa gặp được HLV đủ uy quyền để lắng nghe, đồng thời được ban lãnh đạo PSG o bế, chiều chuộng quá mức.

Anh thiếu sự khiêm nhường và có thể khiến phòng thay đồ đội bóng chia rẽ. Đó mới là vấn đề lớn nhất với đội chủ sân Parc des Princes. PSG có thừa tiềm lực, nhưng khi nội bộ liên tục xáo trộn vì cái tôi của những cầu thủ như Mbappe, rất khó để thầy trò Galtier mơ về Champions League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại