Điên cuồng luyện công, "Kỳ nhân" Thái Cực vẫn sẽ gục ngã trước Từ Hiểu Đông sau 20 giây?

Tiểu Mã |

Võ sư Trần Dũng phái Thái Cực Quyền đang tập luyện vô cùng hăng say. Nhưng báo chí Trung Quốc vẫn dự đoán rằng nhân vật này sẽ bại trận trước Từ Hiểu Đông.

Theo hai tờ báo Sina và Sohu ngày 6/10, Từ Hiểu Đông và võ sư phái Thái Cực Trần Dũng đã thống nhất được mọi điều khoản thượng đài. Hai nhân vật này sẽ thượng đài tại một phòng tập boxing ở Thâm Quyến ngày 2/11 tới và đây sẽ là một cuộc đấu công khai trước sự chứng kiến của khán giả chứ không phải "đấu kín" giống như kịch bản mà hai bên từng đàm phán cách đây không lâu.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho hay, Trần Dũng là hậu duệ đời thứ 6 của Trần Thức Thái Cực Quyền. Hiên tại, vị võ sư này đang tập luyện một cách "điên cuồng", "không biết mệt mỏi" để tỉ thí với võ sĩ MMA.

Điên cuồng luyện công, Kỳ nhân Thái Cực vẫn sẽ gục ngã trước Từ Hiểu Đông sau 20 giây? - Ảnh 1.

Trần Dũng sẽ đấu Từ Hiểu Đông vào ngày 2/11 tới.

Điên cuồng luyện công, Kỳ nhân Thái Cực vẫn sẽ gục ngã trước Từ Hiểu Đông sau 20 giây? - Ảnh 2.

Trần Dũng từng là lính trinh sát trong lực lượng quân đội.

"Còn 26 ngày nữa, Trần Dũng – kỳ nhân phái Thái Cực Quyền sẽ có màn tỉ thí với Từ Hiểu Đông. Trần Dũng từng nói rằng ông từng là lính trinh sát có kỹ năng chiến đấu cực kỳ điêu luyện. Ông cũng dành nhiều thời gian để tập luyện MMA và Sanda chứ không chỉ tập riêng Thái Cực.

Những ngày này, do cuộc chiến đang đến gần, Trần Dũng đã lao vào tập luyện điên cuồng, không biết mệt mỏi với quyết tâm đánh bại Từ Hiểu Đông. Trần Dũng chú trọng vào tập luyện vào các kỹ năng chiến đấu hiện đại để phù hợp với trận thượng đài sắp tới theo luật đánh tự do" – Tờ Sina viết.

Điên cuồng luyện công, Kỳ nhân Thái Cực vẫn sẽ gục ngã trước Từ Hiểu Đông sau 20 giây? - Ảnh 3.

Trần Dũng "điên cuồng" tập MMA và kickboxing để đấu Từ Hiểu Đông.

Điên cuồng luyện công, Kỳ nhân Thái Cực vẫn sẽ gục ngã trước Từ Hiểu Đông sau 20 giây? - Ảnh 4.

Theo quan điểm của tờ báo Trung Quốc, Trần Dũng tuy có quyết tâm rất cao song với hạn chế về tuổi tác và kinh nghiệm đánh đài, võ sư này sẽ gặp bất lợi khi so găng với Từ Hiểu Đông. Tờ báo Trung Quốc dự đoán rằng võ sĩ MMA có nhiều cơ hội để giành chiến thắng knock-out lần thứ 5 sau những chiến thắng trước các võ sư cổ truyền gồm Ngụy Lôi, Đinh Hạo, Điền Dã và Lữ Cương.

Sina phân tích: "Trần Dũng hiện đã 52 tuổi, lớn hơn Từ Hiểu Đông tới 12 tuổi. Đó là bất lợi không nhỏ với võ sư Thái Cực.

Trần Dũng từng trải qua môi trường đào tạo ở quân đội. Kỹ năng, sự nhanh nhẹn của Trần Dũng là có. Tuy nhiên, việc thua kém về cân nặng và kinh nghiệm đấu đài sẽ khiến Trần Dũng gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Từ Hiểu Đông.

Hơn nữa, nền tảng chính của Trần Dũng vẫn là võ cổ truyền. Ngược lại thì nền tảng của Từ Hiểu Đông là MMA, với lối đánh thực dụng hơn. Chắc chắn, khả năng địa chiến của Hiểu Đông được đánh giá cao hơn so với Trần Dũng cho dù Trần Dũng nói rằng ông cũng tập thêm MMA. Trận thượng đài ở Thâm Quyến ngày 2/11 tới sẽ đánh theo luật tự do và điều đó sẽ mang lại lợi thế cho Từ Hiểu Đông.

Điên cuồng luyện công, Kỳ nhân Thái Cực vẫn sẽ gục ngã trước Từ Hiểu Đông sau 20 giây? - Ảnh 5.

Tờ báo Trung Quốc nghiêng về khả năng Từ Hiểu Đông sẽ đánh bại Trần Dũng.

Bây giờ, chúng ta đang chờ đợi sự tái khởi động của Từ Hiểu Đông sau lần hạ gục Lữ Cương. Liệu Trần Dũng có thể trở thành võ sư cổ truyền đầu tiên đánh bại Hiểu Đông hay sẽ thua sau 10 hay 20 giây? Chúng ta hay cũng chờ xem".

Toàn bộ diễn biến xung quanh trận đấu giữa Lữ Cương vs Hiểu Đông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại