*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Phương (SN 1989, trú tại xã Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, theo quy định tại điểm a,c, Khoản 3, Điều 154 - BLHS năm 2015.
Nguyễn Hữu Quân (SN 1995, trú tại thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, Phú Thọ) là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Trong thời gian thuê phòng trọ, Quân nảy sinh tình cảm yêu đương với cháu N. (SN 2006, ở quận Đống Đa, Hà Nội và nhiều lần “yêu” cháu tại phòng trọ.
Fabian Lucero Wilches được đồng bọn giao nhiệm vụ mang theo dao nhọn chuyên dụng để chọc thủng lốp ôtô có chứa nhiều tài sản bên trong.
Do cần tiền làm ăn nên Thanh đã bàn bạc với vợ vay lãi của nhiều người. Sau khi vay quá hạn không trả được, vợ chồng Thanh bỏ trốn.
Mới đây, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 5 đối tượng người nước ngoài (quốc tịch Colombia) chuyên đi chọc thủng lốp xe ô tô của các bị hại rồi lợi dụng sơ hở, các đối tượng này đã nhanh tay trộm cắp tài sản của họ.
Đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga về tội chiếm đoạt hơn 348 tỉ đồng.
Nguyễn Thị Hồng Hải (46 tuổi, trú tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cấu kết với đồng bọn buôn ma tuý số lượng lớn. Sợ đối thủ chơi xấu, Hải thủ sẵn hai khẩu súng trong nhà để đối phó.
Thấy vợ lạnh nhạt và không có tiền sau khi xuất khẩu lao động về nên Hải nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, trong cơn điên tình, Hải đóng chặt cửa bếp và tước đoạt mạng sống của vợ.
Vừa qua, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Xinh, phạm tội Vận chuyển tiền giả.
Bị cáo Hồ Văn Hải (59 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội (viết tắt là Công ty Halico) vừa phải hầu tòa về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Long tự nhận có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao nên nhiều người đã đưa tiền cho Long nhờ “chạy án” và xin việc. Sau khi nhận tiền, Long không thực hiện được như đã hứa, mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tâm điểm