Klopp: “Mua cầu thủ để giải quyết khủng hoảng chấn thương, rắc rối sau đó rất lớn”

VIỆT TÙNG |

HLV Jurgen Klopp khẳng định điều ông quan tâm nhất lúc này là tìm cách giúp các cầu thủ tìm phong độ, khôi phục niềm tin chơi bóng chứ không phải là yêu cầu CLB tham gia vào thị trường chuyển nhượng mua cầu thủ bằng mọi giá để khỏa lấp khiếm khuyết đội bình bởi hàng loạt chấn thương.

Klopp: “Mua cầu thủ để giải quyết khủng hoảng chấn thương, rắc rối sau đó rất lớn” - Ảnh 1.

HLV Jurgen Klopp khẳng định điều ông quan tâm nhất lúc này là tìm cách giúp các cầu thủ tìm phong độ, khôi phục niềm tin chơi bóng.

Liverpool vừa thua toàn diện 0-3 tại Brighton, một trận đấu mà HLV Klopp thừa nhận là màn trình diễn tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Đáng nói hơn, đây là lần thứ 2 trong mùa giải này đương kim á quân để thua 2 trận Premier League liên tiếp, và đã là trận thua thứ 6 chỉ sau 18 vòng đấu - đã nhiều gấp 3 lần so với mùa 2021-2022. Cần biết thêm, Liverpool chỉ bị đánh bại 4 lần trong tổng số 63 trận trên mọi đấu trường mùa giải trước. Ở tình hình hiện tại, thầy trò HLV Klopp không thể nghĩ về chức vô địch Premier League, ngay cả khoảng cách 10 điểm kém hơn so với tốp 4 cũng là quá khó để bắt kịp.

Vấn nạn chấn thương được xem là lý do dẫn đến sự sa sút này. Virgil van Dijk, Arthur hay các tiền đạo Diogo Jota, Luis Diaz, Roberto Firmino vắng mặt nhiều trận đã qua. Sự già cỗi của hàng tiền vệ với James Milner (37 tuổi) Jordan Henderson (32), Fabinho (29) và Thiago (31) cũng là một phần. Nhưng cho đến nay, Liverpool chỉ bổ sung tiền đạo Cody Gakpo với giá 45 triệu bảng. Và quan trọng hơn, chính HLV Klopp được biết không thúc đẩy ban lãnh đạo chi tiêu để tuyển mộ cầu thủ mới như một cách giải quyết vấn đề.

Phát biểu trước trận đá lại vòng 3 FA Cup với Wolves vào thứ ba, HLV Klopp chỉ ra vấn đề "phức tạp" tại Liverpool: "Chúng tôi vẫn đang hướng ra bên ngoài, có mặt trên thị trường chuyển nhượng. Không phải chúng tôi ngoan cố và nghĩ rằng chúng tôi sẽ giữ những chàng trai này cho đến năm 2060. Nếu các giải pháp khả thi và sẵn có, tất nhiên chúng tôi sẽ mua cầu thủ. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đang có một đội hình và nó đang hoạt động kém hiệu quả. Tôi không thể đổ lỗi cho người khác. Tôi phải chịu trách nhiệm khi mọi thứ không vận hành tốt".

Klopp: “Mua cầu thủ để giải quyết khủng hoảng chấn thương, rắc rối sau đó rất lớn” - Ảnh 2.

Darwin Nunez là một ví dụ rõ ràng nhất là dù có chi tiêu mua cầu thủ mới cũng chưa nâng tầm đội bóng ngay lập tức.

"Nghe này, đội hình của Liverpool không hề nhỏ", HLV Klopp nhấn mạnh thêm. "Chúng tôi có đủ các cầu thủ, chỉ là một số không sẵn sàng vào lúc này. Chúng tôi hiện có những lựa chọn hạn chế. Nhưng dù những người chấn thương hay khỏe mạnh thì họ đã đóng góp lớn cho thành công thời gian qua và đều còn hợp đồng ở đây. Nếu chúng tôi mang về những cầu thủ mới, chúng tôi làm thế nào đưa tất cả họ vào danh sách Premier League và Champions League? Và khi một số bình phục chấn thương, đội hình của chúng tôi trở nên rất cồng kềnh".

Nhà cầm quân người Đức tin rằng chất lượng của Liverpool - đội từng theo đuổi "cú ăn 4"cho đến phút cuối cùng mùa qua - hiện vẫn rất cao. Vấn đề nằm ở phong độ của các cầu thủ không tốt nhất, hay như tiền đạo tân binh đắt giá Darwin Nunez hòa nhập quá kém so với dự liệu… HLV Klopp nói tiếp: "Công việc của tôi là phát huy tốt nhất khả năng của mọi cầu thủ, vì vậy, tôi phải chịu trách nhiệm với tình hình hiện tại. Đây là những vấn đề bóng đá, nên bạn giải quyết chúng bằng bóng đá. Ví dụ như gần đây, để chơi tốt hơn trước Brighton không khó đến thế. Chúng tôi phải chặt chẽ, chúng tôi phải phòng ngự. Trong nhiều thời điểm, sân có vẻ quá lớn. Chúng tôi đang phòng ngự không tốt. Khi gặp khó khăn, bạn phải quay lại những điều cơ bản và đó mới là điều chúng tôi ưu tiên làm trước hết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại