kính ngắm đêm

Những nhà khoa học mang áo lính

Những nhà khoa học mang áo lính

Quân Sự 2020-02-02T09:59:00

Đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và mục tiêu hiện đại hoá Quân đội, với những đề tài tầm quốc gia và Bộ Quốc phòng, hai giảng viên áo lính ở Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) là trung tá, Phó Giáo sư Hoàng Văn Phúc và trung tá, Tiến sĩ Lê Duy Tuấn đã và đang đại diện cho một thế hệ trẻ tài năng đặc biệt trong lĩnh vực khoa học quân sự.

Những “mắt đêm” của súng

Những “mắt đêm” của súng

Quân Sự 2019-07-06T20:07:00

Với mục tiêu hiện đại hóa những vũ khí, trang bị hiện có trong quân đội, phù hợp với xu hướng tác chiến hiện đại, đặc biệt là phải đáp ứng được trong điều kiện chiến đấu ban đêm, Viện Vật liệu Kỹ thuật trong những năm qua đã làm chủ và chủ động trong nghiên cứu, sản xuất mới những hệ kính ngắm đêm cho súng pháo.

Sputnik: IS sử dụng vũ khí có thiết bị điện tử do Nga sản xuất

Sputnik: IS sử dụng vũ khí có thiết bị điện tử do Nga sản xuất

Quân Sự 2017-05-06T10:09:21

Sputnik dẫn thông tin được đăng tải trên báo Komersant của Nga cho biết các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Mặt trận al-Nusra đang sử dụng súng trường bắn tỉa có kính ngắm đêm và thiết bị điện tử do Nga sản xuất.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại