Kình địch của Việt Nam cắn răng "trảm tướng" trước thềm AFF Cup 2018

Domino |

Những nỗ lực đàm phán của LĐBĐ Indonesia cuối cùng đã không đem lại hiệu quả.

Nhận mức lương sau thuế lên tới 134.000 USD/tháng, ngang với nhiều nền bóng đá lớn trên thế giới, song HLV Luis Milla chưa đem lại nhiều thành công cho bóng đá Indonesia.

Chính vì thế, vào cuối tháng 8 vừa qua, LĐBĐ xứ Vạn đảo trong đề nghị gia hạn hợp đồng đã muốn giảm bớt mức lương này xuống. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, phía HLV Luis Milla vẫn bặt vô âm tín.

Không thể chờ đợi thêm, người Indonesia buộc phải ra quyết định dứt khoát. Theo CNN, LĐBĐ Indonesia đã chấm dứt hợp đồng với HLV Luis Milla. Một loạt cái tên có khả năng thay thế nhanh chóng được đưa ra nhằm giúp ổn định tình hình khi mà AFF Cup 2018 đang tới gần.

Kình địch của Việt Nam cắn răng trảm tướng trước thềm AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

HLV Luis Milla trong một buổi tập trước thềm SEA Games 2017.

Danh sách nay bao gồm Bima Sakti - trợ lý của ông Luis Milla, Widodo Cahyono Putro - HLV Bali United, Simon McMenemy - HLV Bhayangkara FC. Trong đó, HLV Simon McMenemy được cho là nhiều khả năng trở thành "thuyền trưởng" mới của ĐTQG Indonesia nhất.

Tại AFF Cup 2018, Indonesia nằm chung bảng với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines. Với việc đối thủ lớn Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất, mục tiêu mà Indonesia đặt ra không gì khác ngoài chức vô địch.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại