Rạng sáng 3/5, Lukas Podolski đã cùng với CLB Gornik Zabrze đăng quang Cúp quốc gia Ba Lan 2025/26 sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Rakow Czestochowa. Đây là danh hiệu chấm dứt “cơn khát” kéo dài 38 năm của Gornik Zabrze. Đồng thời cũng là lời chia tay không thể ý nghĩa hơn dành cho Podolski.

Podolski cùng đồng đội ăn mừng chức vô địch
Được mệnh danh là “hoàng tử” bóng đá Đức, Podolski đã cùng với Cỗ xe tăng vô địch World Cup 2014. Anh cũng đứng thứ ba trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển Đức với 49 pha lập công, chỉ sau Klose và Gerd Muller.
Giai đoạn cuối sự nghiệp, Podolski – vốn có gốc gác Ba Lan – đã trở về quê nhà khoác áo Gornik Zabrze. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng chân sút 40 tuổi cũng có thể cùng đội bóng này giành được một danh hiệu.
Hợp đồng của Poldi với Gornik Zabrze sẽ khép lại vào tháng 6 tới. Và nhà vô địch World Cup 2014 sẽ kết thúc sự nghiệp cầu thủ để tập trung vào việc điều hành “đế chế” Mangal Doner.
Mangal Doner là chuỗi nhà hàng bánh mì kebab mà Podolski mở vào 2018, lấy cảm hứng sau thời gian chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chuỗi nhà hàng đạt thành công lớn và đã mở rộng ra hàng chục chi nhánh. Tờ The Sun từng ước tính tài sản của Podolski đã vượt mốc 200 triệu euro nhờ số tiền kiếm được từ Mangal Doner.