Kịch bản đua top 4 Premier League: Bi kịch của 'bầy cáo'

Thành Nam |

Leicester đã bị đẩy vào tình thế rất khó khăn sau trận thua Chelsea ở vòng 37. Bi kịch mùa trước lại tái hiện với đoàn quân của HLV Brendan Rodgers.

Cuộc đua top 4 vẫn nóng cho tới vòng đấu hạ màn

Cuộc đua top 4 vẫn nóng cho tới vòng đấu hạ màn

Leicester thi đấu ấn tượng ở Premier League mùa này với phần lớn thời gian nằm trong top 4 của BXH. Nhưng ở những vòng đấu cuối cùng, thầy trò Brendan Rodgers lại đánh mất mình và rơi xuống vị trí thứ 5 trên BXH.

Sẽ là bi kịch với thầy trò Brendan Rodgers nếu họ không thể tạo nên cú bứt phá ở vòng hạ màn. Kịch bản này từng xảy ra với bầy cáo ở mùa giải trước. Dưới đây là những kịch bản có thể xảy ra với cả 3 đội bóng trong cuộc đua top 4.

Chelsea

Chelsea đang nắm ưu thế lớn nhất trong cuộc đua top 4 bởi đội bóng này đang nhiều hơn 1 điểm so với 2 đối thủ cạnh tranh và là đội duy nhất có quyền tự quyết. Vì vậy, thầy trò Thomas Tuchel sẽ chắc chắn về đích ở vị trí thứ 3 nếu đánh bại Aston Villa ở vòng hạ màn.

Kịch bản đua top 4 Premier League: Bi kịch của bầy cáo - Ảnh 1.

Chelsea là đội duy nhất có quyền tự quyết trong cuộc đua top 4

Tuy nhiên, Chelsea vẫn đối mặt nguy cơ bị đá bay khỏi top 4 ở vòng hạ màn. Kịch bản này sẽ xảy ra nếu The Blues không thể đánh bại Aston Villa, đồng thời Liverpool và Leicester đều ca khúc khải hoàn ở vòng đấu cuối cùng.

Thậm chí, Liverpool và Leicester có thể chỉ cần kết quả hòa nếu The Blues để thua đậm trước Aston Villa. Khi ấy, 3 đội sẽ cùng có 67 điểm nhưng Liverpool và Leicester có thể vượt qua Chelsea về hiệu số bàn thắng/bại.

Liverpool

Trên lý thuyết, Liverpool chưa đủ quyền tự quyết trong cuộc đua top 4 bởi Premier League ưu tiên hiệu số bàn thắng/bại khi xét vị trí các đội có cùng số điểm. Nhưng trên thực tế, cơ hội của Liverpool là rất lớn nếu họ đánh bại Crystal Palace ở vòng hạ màn. Lý do là thầy trò Klopp đang có hiệu số là +24, hơn hẳn so với Leicester (+20), đội bóng sẽ phải gặp Tottenham ở vòng hạ màn.

Kịch bản đua top 4 Premier League: Bi kịch của bầy cáo - Ảnh 2.

Liverpool đã tạo nên cú bứt phá ấn tượng ở những vòng đấu cuối cùng

Vì vậy, ở vòng đấu cuối cùng, nếu đánh bại Crystal Palace, Liverpool gần như chắc chắn sẽ kết thúc mùa giải trong top 4. Thậm chí, họ có thể vượt lên vị trí thứ 3 nếu Chelsea không thể giành trọn 3 điểm trước Aston Villa.

Trong trường hợp hòa Crystal Palace, Liverpool chỉ có vé dự Champions League mùa tới nếu Leicester không thể giành trọn 3 điểm hoặc Chelsea thất bại.

Trong trường hợp để thua Crystal Palace, Liverpool chỉ trụ lại top 4 nếu Leicester cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Khi ấy, 2 đội cũng có cùng số điểm nhưng Liverpool đang có ưu thế lớn về hiệu số bàn thắng/bại.

Leicester

Đứng ở vị trí thứ 5, Leicester chịu bất lợi lớn nhất, đặc biệt khi họ phải gặp Tottenham ở vòng đấu cuối cùng. Ngay cả khi thắng Spurs ở vòng hạ màn, thầy trò Brendan Rodgers vẫn phải chờ kết quả 2 trận cùng giờ để biết số phận của mình.

Họ chỉ đi tiếp nếu Chelsea hoặc Liverpool không thể giành trọn 3 điểm. Cơ hội sẽ sáng sủa hơn với The Foxes nếu họ tạo ra cơn mưa bàn thắng vào lưới Tottenham để vượt qua hiệu số của Liverpool nhưng đây là kịch bản khó xảy ra.

Kịch bản đua top 4 Premier League: Bi kịch của bầy cáo - Ảnh 4.

Bi kịch mùa trước sắp tái hiện với Leicester

Nếu chỉ có được 1 điểm trước Tottenham ở vòng hạ màn, Leicester vẫn còn hy vọng vào top 4. Điều kiện đủ là Liverpool để thua Crystal Palace ở trận cùng giờ.

Trong trường hợp để thua Tottenham ở vòng đấu cuối cùng, có tới 99,99% Leicester sẽ về đích thứ 5. Phép màu chỉ xảy ra với thầy trò Brendan Rodgers nếu Liverpool để thua Crystal Palace với tỷ số không tưởng.

Kịch bản đua top 4 Premier League: Bi kịch của bầy cáo - Ảnh 5.
Kịch bản đua top 4 Premier League: Bi kịch của bầy cáo - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại