*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dù Trung Quốc đang nỗ lực tái khởi động hoạt động kinh tế xã hội sau ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, tương lai phía trước vẫn khá mờ mịt - CNN đánh giá.
Việc tung ra gói cứu trợ nhằm kích thích nền kinh tế đang “oằn mình” chống chọi với dịch bệnh này đã khiến đồng đô la Mỹ lao dốc trầm trọng và có thể khiến thị trường phải chịu cú sốc thêm lần nữa.
Các chủ doanh nghiệp ở Đức không phải sa thải bất kỳ ai dù gặp Covid-19 hay khủng hoảng lớn cỡ nào đi chăng nữa.
Trong những thời kỳ biến động như khủng hoảng tài chính châu Á cuối những năm 1990, khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và chiến tranh thương mại với Mỹ, Trung Quốc vẫn có thể vượt qua với tỷ lệ thất nghiệp không tăng đáng kể. Tuy nhiên, lần này, triển vọng lại u tối hơn nhiều khi Covid-19 xảy ra là vấn đề không thể lường trước.
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết, kinh tế thế giới đang hứng chịu thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra, đồng thời cảnh báo kinh tế toàn cầu có nguy cơ đối mặt với tăng trưởng âm trong năm 2020.
Đã có thêm các quốc gia ở 3 châu lục phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, trong lúc cả thế giới đang chuẩn bị cho khả năng đại dịch xảy ra trên toàn cầu và giới đầu tư bán tháo chứng khoán vì nỗi lo suy thoái.
Theo số liệu từ BoK, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc tăng 2% trong năm 2019 so với năm trước đó và là mức tăng chậm nhất kể từ năm 2009.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những quyết định sáng suốt và kịp thời để vực dậy nền kinh tế Nga trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Việt Nam đã tận dụng cơ hội từ thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc, trở thành nhà cung cấp hàng hóa thay thế cho thị trường Mỹ. Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc tại châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP) tính toán rằng xuất khẩu Việt Nam sẽ tăng 4,4% trong năm nay và dự báo tăng 5,8% trong năm tới, tính theo giá trị.
Mỹ hiện có nhiều lợi thế về mặt chính trị và kinh tế hơn Trung Quốc và sẽ giúp chính quyền Washington trong giai đoạn đàm phán tiếp theo.
Khi khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra năm 2008, một số chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng núi tiền tiết kiệm của châu Á chính là nguyên nhân sâu xa khiến thị trường nhà đất từ Las Vegas tới Dublin bùng nổ rồi lại vỡ tung.
Rủi ro kinh tế lớn nhất Trung Quốc năm 2020 sẽ tới từ nỗ lực cố xua tan bong bóng bất động sản, bởi nếu thất bại thì giấc mơ kinh tế của ‘quốc gia tỷ dân’ sẽ chấm dứt.