*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong những thời kỳ biến động như khủng hoảng tài chính châu Á cuối những năm 1990, khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và chiến tranh thương mại với Mỹ, Trung Quốc vẫn có thể vượt qua với tỷ lệ thất nghiệp không tăng đáng kể. Tuy nhiên, lần này, triển vọng lại u tối hơn nhiều khi Covid-19 xảy ra là vấn đề không thể lường trước.
Khoảng 2.000 người tị nạn Rohingya ở Malaysia đã tham dự lễ hội truyền giáo tại thánh đường Hồi giáo Sri Petaling mà trong số này ghi nhận hơn 670 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.
Thành công của đồng Baht khi trở thành “vịnh tránh bão” không ngờ lại biến kinh tế Thái Lan thành “nạn nhân”...
Vì một lý do nào đó, các nhà đầu tư nước ngoài không nhìn thấy thế mạnh của Indonesia trong lĩnh vực sản xuất.
Đồng tiền từng là trung tâm cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đang nổi lên là "khoản cá cược an toàn" nhất của khu vực này.
Đồng tiền từng là trung tâm cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đang nổi lên là “khoản cá cược an toàn” nhất của khu vực này.
Dù có thỏa thuận hay không có thỏa thuận, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Trung Quốc.
Đầu tiên đồng tiền này chịu áp lực từ đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Mỹ leo thang, sau đó là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và gần đây là khủng hoảng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
20 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, tòa tháp bị bỏ hoang Sathorn Unique vẫn sừng sững giữa lòng thủ đô Bangkok như minh chứng cho sự kiện tồi tệ từng làm chao đảo cả đất nước.
Indonesia đang trên đà trở thành nền kinh tế có quy mô 1 nghìn tỷ USD đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, trên một số phương diện, nền kinh tế lớn nhất khu vực này vẫn “đuối” so với các quốc gia khác.
Nếu cho rằng kẻ địch nguy hiểm nhất của Trung Quốc là Mỹ, Nga hay Nhật Bản, có thể bạn sẽ phải nghĩ lại sau khi đọc lưỡng nguyệt san “Lợi ích Quốc gia” của Mỹ.
Theo báo “Liên hợp Buổi sáng” (Singapore) số ra gần đây, phát biểu tại lễ khai trương Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) tại Bắc Kinh hôm 16/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng việc thành lập AIIB “giúp thúc đẩy hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu theo hướng công bằng, hợp lý và hiệu quả hơn”.