*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vụ tấn công khủng bố xảy ra tại 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) có sự chỉ đạo, tiếp tay của Y Quynh Bđăp, người đứng đầu tổ chức khủng bố Người Thượng vì Công lý.
2 người vợ của 2 liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11-6-2023 tại tỉnh Đắk Lắk đã được tuyển dụng vào lực lượng công an nhân dân.
Ngày 6/3, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo 2 tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.
Ngày 15/1, UBND tỉnh Đắk Lắk họp báo công bố thông tin tình hình kinh tế - xã hội và một số công tác báo chí. UBND tỉnh thông tin về phiên tòa diễn ra hôm nay (16/1) xét xử sơ thẩm vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” tại Đắk Lắk.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung điều tra vụ án "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" ở Đắk Lắk, sớm đưa các đối tượng phạm tội xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh: Vụ việc xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk ngày 11/6 là hành vi khủng bố có tổ chức nhằm vào trụ sở cơ quan nhà nước, cán bộ và dân thường; khẳng định các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện hoặc đứng sau sẽ bị xử lý tương xứng với mức độ vi phạm.
Theo luật sư, vụ án này sẽ là bài học cho nhiều đối tượng coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của cán bộ và nhân dân, thiếu tỉnh táo sáng suốt minh mẫn để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo và tham gia vào hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân.
Bộ Công an đánh giá vụ tấn công vào 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk là hành vi có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính.
Sau gần 2 ngày truy bắt các nghi phạm gây ra vụ tấn công vào trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk, cơ quan chức năng đã bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ nhiều súng quân dụng.
Tâm điểm