*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dù còn tan hoang sau 148 ngày giao tranh ác liệt, sự sống bắt đầu hồi sinh ở Marawi nhờ chính những người đã giải phóng thành phố này từ phiến quân.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 29/6 tuyên bố sẽ giải phóng thành phố Marawi khỏi tay phiến quân thân IS trong vài ngày tới.
Thủ lĩnh phiến quân Omarkhayam và Abdullah Maute lớn lên ở chính Marawi – một nơi có phần lớn người dân theo đạo Hồi giữa một Philippines có hơn 90% dân số theo Thiên Chúa giáo.
Quân đội Mỹ ngày 5-6 đã chuyển giao 625 khẩu súng mới cho Philippines nhằm giúp Manila trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Mautethân IS đang diễn ra ở TP Marawi.
Quân đội chính phủ Philippines đã nã tên lửa dẫn đường vào các vị trí của nhóm phiến quân Hồi giáo Maute nhằm nỗ lực chấm dứt cuộc giao tranh ở TP Marawi, miền Nam nước này.
Al-Masdar News đưa tin, một đoạn video lan truyền thứ Sáu (26/5) được cho là nhóm binh sĩ Philippines đang rút lui, sau khi họ trở thành mục tiêu của lính bắn tỉa IS ở Marawi.
Đã có ít nhất 46 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở miền Nam Philippines.
Có nhiều chiến binh ngoại quốc trong thành phần nhóm Hồi giáo đang giao tranh với quân đội Philippines, Manila xác nhận với Reuters.
Có ít nhất bảy binh sĩ và cảnh sát đã thiệt mạng tại thành phố Marawi trong chiến dịch của lực lượng quân đội Philippines nhằm giải cứu các con tin bị phần tử khủng bố bắt cóc.
Quân đội Philippines hôm 24-5 tuyên bố các cơ sở bị nhóm khủng bố chiếm đóng bao gồm Trung tâm Y tế Amai Pakpak ở Marawi đã được “dọn sạch bóng Maute”.
Những lá cờ màu đen của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã được nhìn thấy trên ít nhất hai phương tiện ở thành phố Marawi, Philippines ngày 23/5.
Nhóm khủng bố Maute muốn tìm cách thiết lập một nhà nước Hồi giáo độc lập ở đảo Mindanao của Philippines,tương tự tham vọng về một "nhà nước" Hồi giáo của IS.
Tâm điểm