Không "rùm beng" như Indonesia, U23 Thái Lan gây bất ngờ với mục tiêu khiêm tốn tại Asiad

Domino |

Tại Asiad 2014, U23 Thái Lan giành vị trí thứ tư chung cuộc. Nhưng người Thái không vì thế mà tỏ ra chủ quan.

U23 Indonesia, đội có thành tích cao nhất là vào đến vòng 1/8, mạnh dạn đặt mục tiêu bán kết. Nhưng Thái Lan lại rất thận trọng.

Rơi vào bảng đấu cùng với Uzbekistan, Bangladesh và Qatar, HLV Worrawoot Srimaka đặt ra mục tiêu rất thực tế:

"Mục tiêu của U23 Thái Lan tại Asiad là kiếm ít nhất 4 điểm tại vòng bảng. Với số điểm đó, tôi tin chúng tôi có thể đảm bảo vị trí tại vòng 1/8. Mọi thứ phải đi theo tuần tự. Chúng tôi sẽ xem đối thủ của mình ở vòng 1/8 ra sao rồi mới tính tiếp".

Không rùm beng như Indonesia, U23 Thái Lan gây bất ngờ với mục tiêu khiêm tốn tại Asiad - Ảnh 1.

HLV Worrawoot Srimaka rất thận trọng.

Nhà cầm quân 46 tuổi cũng tiết lộ rằng mình đã chọn được đội hình ưng ý: "Tôi đã có đội hình trong đầu rồi. Nhưng tạm thời tôi chưa thể tiết lộ vì muốn mang đến Asiad những cầu thủ không chấn thương và được chuẩn bị tốt về mặt thể lực".

HLV Worrawoot Srimaka từng đưa Thái Lan giành HCV SEA Games 29. Tuy nhiên, ông chưa để lại dấu ấn đáng kể tại đấu trường châu lục. Ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Thái Lan rời giải ngay sau vòng bảng với 3 trận toàn thua, chỉ được duy nhất 1 bàn thắng.

Vòng bảng U23 châu Á: U23 Thái Lan 1-5 U23 Palestine


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại