*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một chiếc trực thăng vận tải đa năng Mi-8 do phi hành đoàn Ukraine điều khiển bị phiến quân dùng súng chống tăng RPG bắn hạ tại Afghanistan.
Trong chiến tranh Xô-Đức 1941-1945, có một trung đoàn ném bom ban đêm thuộc Không quân Xô Viết có biệt danh là "Biệt đội phù thủy đêm". Không radar, không súng máy, không radio và không dù. Tất cả những gì họ có là một tấm bản đồ, một la bàn, thước kẻ, bộ hẹn giờ, đèn pin và bút chì.
Khi Thế chiến 2 nổ ra, Hồng quân Liên Xô đã có những chiến thuật độc đáo để ngăn chặn đà tiến công của quân đội phát xít, trong đó có chiến thuật "thợ săn tự do" của các phi công Xô Viết. Chiến thuật này cho phép phi công được tự do tác chiến độc lập để bắn hạ máy bay đối phương.
Sự kiện máy bay trinh sát U-2 do phi công Francis Gary Power điều khiển bị bắn hạ trên bầu trời Liên Xô năm 1960 chỉ là một phần nhỏ trong cuộc chiến đấu giữa lực lượng Phòng không-Không quân Xô Viết với Không quân Mỹ.
Ngày 6/9/1976, phi công Viktor Belenko lái chiếc MiG-25P đào tẩu và hạ cánh xuống sân bay Hakodate ở Nhật, sau đó những bí mật của chiếc máy bay đã bị phanh phui.
Những phút giây huyền diệu là thứ có tồn tại và nó thực sự rất cần trong cuộc sống của chúng ta. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình.
Từ năm 1912, máy bay quân sự của Nga (sau này là Liên bang Xô Viết) ra đời và bằng sức sáng tạo không ngừng nghỉ cùng công nghệ tiên tiến, các dòng phương tiện bay quân sự của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay đã có được những thành tựu đáng tự hào, tạo ưu thế quân sự suốt nhiều thập kỷ.
Schwerer Gustav Gun là khẩu siêu pháo lớn nhất thế giới được quân đội phát xít Đức đặt hàng nghiên cứu và chế tạo, nhằm mục đích tấn công phá hoại các pháo đài, công sự phòng tuyến ở mặt trận Maginot Line của quân đội Pháp trong chiến tranh thế giới thứ II.