*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin đã công bố kế hoạch khởi động quy trình đánh giá các loại máy bay chiến đấu đa năng (MRCA) mới.
Ngày nay, nỗi sợ về việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ đã thúc đẩy một số nước Đông Nam Á xích lại gần Mỹ hơn nữa dưới thời Tổng thống Biden.
Không quân Malaysia khẳng định tiêm kích Su-30MKM vẫn đóng vai trò "trụ cột" này trong tương lai, ngược hẳn với tin đồn ầm ĩ rằng họ sẽ sớm cho dòng chiến đấu cơ này nghỉ hưu.
Hôm 14/11, chia sẻ với truyền thông, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, nước này đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Nga để duy trì các máy bay Su-30MKM mua của Moscow.
Moscow phủ nhận các tiêm kích Su-30MKM Malaysia khó có thể giữ được chất lượng cần thiết khi các chiến đấu cơ Nga được vận hành khá tốt ở nhiều nước nhờ tuân thủ lịch bảo dưỡng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mohamad Sabu tiết lộ, chỉ 4 trong số 18 máy bay tiêm kích Su-30MKM của Nga có khả năng cất cánh, số còn lại đang được sửa chữa.
Truyền thông Malaysia vừa đưa tin, một máy bay quân sự của Không quân Hoàng gia Malaysia đã mất liên lạc lúc 11h30 trưa nay.
Nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ đã được khởi động sau khi một máy bay của Không lực hoàng gia Malaysia (RMAF) mất tích ngày 15/6.
May mắn đã thuộc về những phi công tiêm kích Su-30 vì nhiên liệu của cả hai chiếc sau trận đầu vẫn còn đủ, nên lãnh đạo đã cho phép họ triển khai thêm một trận đấu nữa.
Theo truyền thông Malaysia ngày 26/2, một chiếc máy bay vận tải của Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) đã bị rơi xuống khu vực dọc bờ biển Kuala Selangor.
Malaysia vừa nhận được chiếc máy bay vận tải quân sự A400M Atlas đầu tiên mang số hiệu MSN22.