Không phải Xuân Trường, đây mới là người HAGL đáng chờ đợi nhất

Lupo |

Hữu Thắng đang mong muốn cầu thủ này trưởng thành nhanh hơn để góp sức cho ĐT Việt Nam.

Ai là cầu thủ HAGL đang chơi ổn định nhất tại V-League trong đợt tập trung ĐTQG này? Tất nhiên không phải Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh vì họ đang chơi tại nước ngoài.

Văn Toàn đã ghi được 2 bàn và ngày càng hoàn thiện hơn, nhưng anh cũng chưa thực sự tỏa sáng như kỳ vọng của CĐV. Nhân vật được nhắc tới ở đây chính là Văn Thanh, ngòi nổ bên cánh trái của HAGL.

Nếu xét về sự tiến bộ và thích nghi tốt với môi trường V-League, có lẽ những ngôi sao U19 Việt Nam một thời cũng chưa chắc vượt được cầu thủ 20 tuổi này.

Không phải Xuân Trường, đây mới là người HAGL đáng chờ đợi nhất - Ảnh 1.

 Vũ Văn Thanh thích nghi rất nhanh.

Dấu ấn đầu tiên của Văn Thanh là cú sút xa tung lưới Than Quảng Ninh mùa giải trước. Theo đánh giá của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, anh có tiềm năng trở thành một tiền vệ phải hàng đầu.

Mùa giải này, Văn Thanh đã ghi được 3 bàn tại V-League cho HAGL, chỉ kém chân sút ngoại Osmar (5 bàn).

Mọi chuyện thay đổi rất nhanh, HAGL rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng với nhiều chấn thương. Văn Thanh chuyển sang thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Tại đây, anh gây ấn tượng với khả năng lên công về thủ bền bỉ và được Hữu Thắng gọi lên ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, khi khoác áo ĐTQG, Văn Thanh vẫn chưa thể hiện được hết năng lực của mình. Đá chính trong cả 2 trận gặp Đài Bắc (Trung Hoa) và Iraq, cầu thủ 20 tuổi không mấy khi dám thực hiện các pha đi bóng và cứa lòng hiểm hóc như tại V-League.

Ngoài ra, anh còn tỏ ra chưa thực sự chắc chắn trong phòng ngự. Bằng chứng là ở trận gặp Syria, HLV Hữu Thắng đã để Đình Đồng đá chính thay vì Văn Thanh với lời giải thích:

"Cầu thủ Alaa Al Shbbli của đội bạn rất nguy hiểm với những pha xuống biên nhờ độ nhanh và khéo của anh ấy. Đó cũng là lý do tôi không đưa Văn Thanh vào sân thi đấu. Tôi cần một cầu thủ có sức khỏe tốt hơn, chơi bóng rát hơn".

Đó cũng là lời nhắc khéo của chiến lược gia xứ Nghệ đối với cậu học trò trẻ tuổi. Khi đã gắn với vị trí hậu vệ, việc đầu tiên mà Văn Thanh phải làm là học cách đảm bảo hành lang mình trấn giữ được an toàn. Sau đó mới nghĩ đến những chuyện khác.

Trước ĐT Hồng Kông hôm nay, nhiều khả năng Văn Thanh sẽ được đá chính. Chắc chắn Hữu Thắng đang mong học trò của mình có thể khắc phục các điểm yếu và "bùng nổ".

Clip trận đấu Văn Thanh lập cú đúp, HAGL thắng CLB Hà Nội 5-0:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại