Không phải Thái Lan, Indonesia, đây mới là "cạm bẫy" làm đau đầu HLV Park Hang-seo nhất

Lupo |

Nếu không tính toán một cách kỹ càng, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể sảy chân trước đối thủ.

Khi đối đầu với Thái Lan, Indonesia hay Singapore, U22 Việt Nam hoàn toàn xác định được phải nhập cuộc với tâm thế ra sao và mục tiêu thế nào.

Riêng trận đấu với U22 Lào vào ngày 28/11 lại là nơi thầy Park phải đứng trước quá nhiều phân vân: Quyết thắng và ghi nhiều bàn để tạo lợi thế hiệu số hay chỉ cố gắng giữ cách biệt vừa phải? Giữ chân các trụ cột hay sử dụng mọi quân bài mạnh nhất?

Trước tiên hãy nói đến U22 Lào. Ngoài lần lọt vào bán kết tại SEA Games 2009 trên sân nhà, Lào chưa từng vượt qua vòng bảng thêm lần nào khác. Nhưng đội bóng Đông Dương gần như luôn biết cách làm các ứng cử viên vô địch phải toát mồ hôi.

Nhớ lại SEA Games 2015, U23 Việt Nam khi ấy đang hừng hực tinh thần với những Công Phượng, Văn Toàn, Phi Sơn, Mạc Hồng Quân cũng chỉ thắng Lào sát nút 1-0 nhờ pha lập công từ chân hậu vệ Thanh Hiền.

Không phải Thái Lan, Indonesia, đây mới là cạm bẫy làm đau đầu HLV Park Hang-seo nhất - Ảnh 1.

Thanh Hiền giúp U23 Việt Nam có thắng lợi quý giá

2 năm trước, cả 2 đội lọt vào bán kết ở bảng A là Myanmar và Malaysia đều phải đến tận phút bù giờ mới ấn định được chiến thắng nhọc nhằn trước Lào. Tại SEA Games 2013, Singapore - một trong hai đội đầu bảng A - cũng bị Lào cầm chân với tỉ số 1-1.

Trở lại với SEA Games 2019, trận đấu với Lào là trận thứ hai của U22 Việt Nam. Ngay sau đó, đoàn quân áo đỏ bước vào chặng tourmalet với 3 đối thủ mạnh Indonesia, Singapore và Thái Lan.

HLV Park Hang-seo đương nhiên cần một chiến thắng để có lưng vốn. Nhưng ông cũng phải đảm bảo các trụ cột không bị chấn thương, thẻ phạt và không bị bào mòn quá nhiều thể lực.

Trên thực tế, với chỉ 20 cầu thủ, U22 Việt Nam không có nhiều lựa chọn về nhân sự như ở ĐTQG. Hơn nữa, một số vị trí như Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng đã phải cày ải quá nhiều trong năm qua. Việt Nam và nhiều liên đoàn cũng từng đề xuất tăng số lượng cầu thủ lên nhưng không thành.

Không phải Thái Lan, Indonesia, đây mới là cạm bẫy làm đau đầu HLV Park Hang-seo nhất - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo liệu có cất Quang Hải trong trận đấu với Lào?

Tại vòng loại U19 châu Á, U19 Lào gây sốc khi cầm hòa Australia. Họ kết thúc vòng loại ở vị trí còn cao hơn cả U19 Việt Nam trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng. Đó là cơ sở để Lào tự tin hơn khi bước vào SEA Games.

Trước khi nghĩ đến Thái Lan, Indonesia, Singapore, HLV Park Hang-seo phải làm sao để trận đấu với Lào được giải quyết một cách "gọn gàng" nhất có thể. Nếu mất điểm trước Lào, U22 Việt Nam sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc giành vé vào bán kết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại