Không phải Quang Hải, AFC chọn Tiến Linh là ngôi sao tiềm năng của U23 Việt Nam

Lupo |

AFC tin rằng tiền đạo Tiến Linh hội tụ đủ yếu tố để tỏa sáng ở VCK U23 châu Á 2020.

Trước thềm VCK U23 châu Á, trang chủ AFC (LĐBĐ châu Á) đã đăng tải bài viết nhận định về bảng D gồm các đội Việt Nam, UAE, Triều Tiên và Jordan. Trong bài viết, AFC lựa chọn ra những nhân tố được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở mỗi đội.

Không phải những ngôi sao từng lập công tại đấu trường châu lục như Quang Hải, Hà Đức Chinh hay Đình Trọng, trong đội hình U23 Việt Nam, AFC đặt niềm tin vào tiền đạo Tiến Linh:

"Khi mà tất cả đều nhắc đến Quang Hải, U23 Việt Nam còn sở hữu nhiều tài năng trẻ khác, một trong số đó là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, người đã tỏa sáng ở cấp độ ĐTQG.

Tiền đạo đang khoác áo Bình Dương góp mặt tại Asian Cup 2019 trước khi "nổ súng" cho Bình Dương ở AFC Cup 2019. Điểm nhấn trong năm 2019 của Tiến Linh là siêu phẩm sút xa tung lưới UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022".

Không phải Quang Hải, AFC chọn Tiến Linh là ngôi sao tiềm năng của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Tiến Linh thi đấu ấn tượng trong năm 2019

 Những tháng cuối năm 2019 là giai đoạn Tiến Linh bùng nổ. Ngoài bàn thắng vào lưới UAE, tiền đạo này còn lập công trong chiến thắng 3-1 của Việt Nam trước Indonesia. Anh cũng ghi tới 6 bàn thắng tại SEA Games 30, góp phần đưa U23 Việt Nam giành tấm HCV.

2 năm trước, chấn thương khiến Tiến Linh không thể cùng đoàn quân áo đỏ tham gia chiến dịch U23 châu Á 2018 lịch sử trên đất Trung Quốc. Giải đấu năm 2020 sẽ là cơ hội để anh chứng minh tài năng của mình ở đấu trường châu lục.

Ngoài Tiến Linh, AFC còn đặt niềm tin vào 3 cầu thủ khác trong bảng D là tiền vệ Ri Yong-gwon (Triều Tiên), thủ môn Abdallah Al Fakhouri (Jordan) và tiền đạo Ali Saleh (UAE).

Tiến Linh đánh đầu mở tỉ số cho Việt Nam trước Campuchia (nguồn: HTV)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại