Không phải Cris Ronaldo đâu, đó là Rashford!

Triệu Mẫn |

Marcus Rashford đã có một trận đấu tuyệt hay khiến những CĐV Man United cảm thấy mãn nguyện.

Trong trận đấu vòng 33 Premier League, ngoài bất ngờ khi thấy Ashley Young đeo băng đội trưởng, nhiều CĐV Man United còn ngỡ ngàng với việc Rashford đá chính và Ibrahimovic ngồi trên ghế dự bị.

Giải thích lí do cho quyết định này, Jose Mourinho cho hay: "Cậu ấy mệt mỏi, quá mệt mỏi. Tôi phải bảo vệ Ibra, giúp cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn".

Trong một ngày hiếm hoi được thế chỗ người đàn anh, Rashford đã không phụ lòng tất cả. Anh thi đấu xuất sắc và chính là tác giả của bàn thắng mở tỉ số.

Sau trận đấu, Mourinho cũng có lời khen dành cho cậu học trò nhỏ của mình: "Rashford đã có một trận đấu tuyệt vời. Cậu ấy nhanh hơn các hậu vệ Chelsea và vượt qua họ dễ dàng. Bàn thắng mở tỉ số sớm đem đến sự tự tin cho cả đội".

Hãy nhìn xem những tràng pháo tay ở Old Trafford hôm qua giòn giã đến thế nào khi Rashford được thay ra để biết NHM Quỷ đỏ bị thuyết phục bởi màn trình diễn của chàng trai sinh tại Manchester.

Không phải Cris Ronaldo đâu, đó là Rashford! - Ảnh 1.

Rashford đã có một trận đấu thành công.

Rashford có màn trình diễn tuyệt vời, anh chính là chìa khóa cho chiến thắng của thầy trò Mourinho. 

Bàn thắng mở tỉ số đến ở phút thứ 7, nhanh gọn sau đường chuyền từ Ander Herrera. Pha chạy nước rút của cầu thủ 19 tuổi hoàn toàn loại bỏ David Luiz. Người ta dễ dàng liên tưởng đến tốc độ của Cristiano Ronaldo sau khoảnh khắc nhanh như một mũi tên đó. 

"Herrera nhìn lên và chúng tôi liên lạc với nhau bằng ánh mắt. Sau đó anh ấy chuyền quả bóng chính xác đến đúng vị trí tôi muốn rồi bàn thắng đến" - Rashford phát biểu sau trận.

Không phải Cris Ronaldo đâu, đó là Rashford! - Ảnh 2.

Theo Whoscored, cầu thủ sinh năm 1997 chính là người được chấm điểm cao thứ 2 trận với 8,1 điểm, chỉ sau Ander Herrera.

Suốt trận đấu, toàn đội Man United tung ra được 9 cú sút thì 4 trong số đó thuộc về Rashford. So với tiền đạo chủ lực Diego Costa với chỉ 5,4 điểm từ Whoscored và 1 cú sút suốt trận, chúng ta thấy được Rashford đã chơi thành công như thế nào.

Sức trẻ, tốc độ và sự xông xáo là những gì người ta thấy rõ trong lối chơi của Rashford. Không chỉ ghi bàn ngôi sao 19 tuổi còn biết cách tạo cơ hội cho đồng đội.

Phút thứ 16, anh cùng Lingard tạo cơ hội cho Ashley Young. 15 phút sau, một lần nữa đội trưởng Man United được "hưởng sái" ngay trước vòng cấm địa Chelsea. Tuy nhiên cả hai lần Young đều không tận dụng thành công.

Màn trình diễn của Rashford trong trận gặp Chelsea

Sang hiệp 2, Rashford chơi lặng lẽ hơn nhưng cũng không ít lần khiến CĐV Chelsea "thót tim". Điển hình là tình huống ở phút 69, anh giữa vòng vây của David Luiz và Kante nhưng vẫn giành chiến thắng và tung ra một cú dứt điểm khiến Begovic vất vả cản phá.

Ngay giữa trận đấu, trong lúc bình luận trên Sky Sports, Gary Neville không giấu nổi sự phấn khích với màn trình diễn của người đàn em:

"Rashford quá nổi bật và sở hữu hàng tá cơ hội. Chelsea phòng ngự 3 người rất thành công trong cả mùa giải này nhưng nó đã vỡ vụn nhiều lần hôm nay".

Suốt 20 trận liên tiếp không có lấy một pha lập công ở Premier League và hiện tại, 2 bàn sau 2 trận gần nhất, Rashford thực sự thổi một làn gió mới mẻ, tràn trề sức sống vào Man United. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại