Không phải Công Phượng, cũng chẳng phải Samson, đại gia Thái Lan chọn sao trẻ Campuchia

Đoàn Dự |

Bóng đá Campuchia đang có những tiến bộ thấy rõ và những ngôi sao của họ cũng dần thể hiện được khả năng ở tầm Đông Nam Á.

Mới nhất, ngôi sao 21 tuổi của bóng đá Campuchia, Chreng Polroth đã chuyển sang đầu quân cho đại gia Buriram của Thai League. Đây thật sự là một cột mốc đáng nhớ với bóng đá Campuchia nói chung và cá nhân Chreng Polroth nói riêng.

Bóng đá Campuchia hiện vẫn thuộc hàng thấp nhất ở khu vực ĐNÁ. Trong khi đó, Thai League lại là giải đấu được đánh giá cao nhất về mức độ chuyên môn ở khu vực. Việc Chreng Polroth được một đại gia Thái Lan chiêu mộ cho vị trí cầu thủ ngoại cùng khu vực là sự coi trọng dành cho tân binh này và cho chất lượng của bóng đá xứ Chùa tháp.

Vào cuối năm 2016, Chreng Polroth khi đó mới 19 tuổi đã chơi cho ĐTQG Campuchia tại AFF Cup và để lại dấu ấn với bóng đá Việt Nam. Cầu thủ này đã sút tung lưới thầy trò HLV Miura, trong trận cuối vòng bảng mà Việt Nam phải chật vật mới thắng được 2-1 khi bị mất 1 người trên sân.

Được trui rèn ở Thái League, ở Buriram, nơi mà tiền đạo "ngoại hạng" của V.League Samson cũng bị thải loại, chắc chắn thời gian tới Chreng Polroth sẽ có nhiều tiến bộ và có thể góp phần giúp Campuchia mạnh mẽ hơn nữa, ở cấp ĐTQG cũng như ở SEA Games 2019.

Trong quá khứ, Buriram từng được đồn muốn chiêu mộ Công Phượng của HAGL nhưng thương vụ này đã không diễn ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại