Không đủ bằng cấp, AFC đã cho ĐTQG Việt Nam hưởng 'đặc cách' để giữ nguyên HLV trưởng

Chí Vũ |

Thật may cho ĐTQG nữ Việt Nam trong chiến tích lịch sử vừa qua. Bởi lẽ nếu AFC làm đúng luật, chúng ta có thể đã không có ông Mai Đức Chung ở chiếc ghế HLV trưởng.

Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được, thực tế là HLV Mai Đức Chung thậm chí không đủ tiêu chuẩn để dẫn dắt ĐTQG nữ Việt Nam ở Asian Cup 2022. Cụ thể, tiêu chuẩn của các HLV tại Asian Cup 2022 vẫn là bằng Pro, trong khi HLV Mai Đức Chung chỉ mới có bằng A của AFC.

Tuy vậy, phía VFF đã liên hệ với AFC để cho ông Chung "gái" được hưởng đặc cách. VFF chia sẻ với chúng tôi: "Khi đó, AFC dựa vào những đánh giá về thời gian làm việc ở vị trí hiện tại, thành tích của ông Chung để cấp phép. Họ cho rằng, với những HLV đã cao tuổi, vì nhiều lý do khác nhau mà họ không thể có đủ chứng chỉ bằng cấp thì kinh nghiệm là yếu tố để cho hưởng điều ngoại lệ".

Thật may mắn, bởi vì cũng nhờ sự "đặc cách" của AFC mà HLV Mai Đức Chung đã cùng ĐT Việt Nam làm nên một điều thần kỳ tại giải đấu vừa qua, chính thức giành vé dự World Cup 2023.

Ấy vậy, câu chuyện ở World Cup 2023 là một điều hoàn toàn khác. FIFA có những quy định riêng mà AFC không thể can thiệp. Hiểu đơn giản rằng FIFA sẽ khó có thể cấp phép điều "đặc cách" cho HLV Mai Đức Chung như AFC đã làm ở Asian Cup 2022.

Không đủ bằng cấp, AFC đã cho ĐTQG Việt Nam hưởng đặc cách để giữ nguyên HLV trưởng - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung mới chỉ đang có bằng A của AFC.

Trong trường hợp HLV Mai Đức Chung không cùng ĐT nữ Việt Nam dự World Cup sắp tới thì nhiều khả năng VFF sẽ tính tới việc đưa HLV người Nhật Bản, Ijiri Akira lên thay.

Nhà cầm quân này hiện đang dẫn dắt ĐT U16 và U19 nữ Việt Nam và còn hợp đồng dài hạn với VFF. Được biết, ông Ijiri Akira cũng đã nhiều lần được HLV Mai Đức Chung tiến cử để thay thế mình trong tương lai.

Về trường hợp của HLV Mai Đức Chung, VFF sẽ cân nhắc đăng ký vị chiến lược gia 72 tuổi ở chức danh giám đốc kỹ thuật của đội tuyển nữ Việt Nam khi tham gia World Cup 2023.

Đây cũng là một cách "lách luật" rất hay của VFF với yêu cầu từ phía FIFA. Bởi lẽ, khi đó thì HLV Mai Đức Chung với chức danh Giám đốc kỹ thuật vẫn có thể trực tiếp quyết định vấn đề chuyên môn hay trực tiếp chỉ đạo trong các trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại