Không chỉ mỗi Mourinho, Wenger cũng "lườm cháy mặt" Chelsea

Triệu Mẫn |

HLV của Arsenal tỏ ra cực kỳ bất bình khi nhìn thấy lịch thi đấu như một "đặc quyền chẳng ai có" của Chelsea.

Cả Man United lẫn Arsenal đều dính lịch thi đấu dày đặc dịp Giáng sinh và mừng năm mới. Họ có 2 trận đấu liên tục trong vòng 3 ngày. Nhiều đội vừa đá vào hôm thứ Bảy cũng ra sân tiếp tục thi đấu hôm qua.

Chelsea thì không. Đoàn quân của HLV Conte có đến 3 ngày trống lịch trước đại chiến gặp Tottenham. Trước đó, Chelsea gặp Stoke ở Stamford Bridge vào đêm thứ Bảy và nghỉ ngơi cho đến tận thứ Tư.

Không chỉ mỗi Mourinho, Wenger cũng lườm cháy mặt Chelsea - Ảnh 1.

HLV Wenger bực bội với lịch thi đấu của Chelsea.

HLV Wenger xem đây là điều cực kỳ không công bằng ở mùa giải năm nay: "Trong 20 năm làm việc ở Premier League, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự bất công về lịch thi đấu giai đoạn Giáng sinh. Sự khác biệt về khoảng thời gian nghỉ ngơi của các đội bóng thật không thể tin được.

Việc bán bản quyền truyền hình đã khiến mọi thứ thay đổi. Chúng tôi phải chấp nhận để đá theo lịch mà họ sắp xếp nhưng quả thật có một số đội nhiều may mắn quá".

Không chỉ mỗi Mourinho, Wenger cũng lườm cháy mặt Chelsea - Ảnh 2.

Không chỉ vướng phải lịch thi đấu dày đặc và gấp gáp, Pháo thủ còn đau đầu về tình trạng chấn thương của các cầu thủ. Hiện tại, họ vẫn còn 4 cầu thủ không thể ra sân cho vòng đấu 21 Premier League và 2 cầu thủ chỉ có 50% cơ hội thi đấu.

Mesut Ozil, tiền vệ quan trọng của Arsenal đã bị ốm và bỏ lỡ chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace.

HLV Mourinho của Man United cũng "mỉa mai" về lịch thi đấu dịp đầu năm mới của Chelsea. Ông cho biết sau trận đấu của Quỷ đỏ và West Ham:

"Thời gian tổ chức trận đấu giữa Chelsea với Tottenham hẳn là đặc quyền không ai có được. Họ đá sau khi có kỳ nghỉ dài".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại