Không chỉ đụng chạm ông Lê Thụy Hải, Công Vinh còn đào xới góc khuất với 5 HLV trên ĐTQG

Tiểu Mã (ảnh: Bạch Dương) |

Công Vinh đã rất nhiều lần “bóc mẽ” các ông thầy của mình, từ HLV Tavares, Nguyễn Thành Vinh, Phan Thanh Hùng, Lê Thụy Hải…

Trong cuốn tự truyện "Phút 89", rất nhiều lần Công Vinh đưa ra những nhận xét hoặc những câu chuyện không mấy đẹp đẽ về các HLV, từ ở ĐTQG đến CLB.

Khi nói về HLV Tavares lúc còn dẫn dắt ĐT Việt Nam, Công Vinh cho rằng đó là giai đoạn mà đội tuyển bị chia rẽ bởi nạn bè phái và HLV Tavares đã không thể có cách nào để gò đội vào quy củ, thậm chí còn bị "chiếm quyền".

Sau khi nhận được một câu hỏi từ người thầy: "Tôi có nghe tin Vinh bán độ để mua xe máy cho bố?", Công Vinh đã rất tức giận. Anh thẳng thắn cho rằng ông Tavares không phải là một HLV tốt.

Nói về HLV Nguyễn Thành Vinh hồi còn gắn bó với CLB Hà Nội ACB, Công Vinh tiết lộ rằng vị HLV này luôn "thiên vị" ngoại binh Timothy. Cầu thủ này không cần tập tành gì vẫn được ra sân mà "không ai dám động đến".

Có lần, sau khi định "ăn thua đủ" với Timothy, Công Vinh đã rất bức xúc và nói thẳng với HLV Thành Vinh: "Bác làm thế là con không phục đâu".

Tiền đạo xứ Nghệ còn "bóc mẽ" việc ông Vinh cho rằng "chuyện cầu thủ đánh nhau trên sân là… hết sức bình thường", rồi gọi ông Vinh là "tiến sĩ gây mê" bởi mỗi khi ông giảng giải về chiến thuật, các học trò chỉ ngủ gật hoặc làm việc riêng. Trong mỗi buổi họp, ông Vinh chỉ... thao thao bất tuyệt chừng 30 phút là cho đội giải tán...

Không chỉ đụng chạm ông Lê Thụy Hải, Công Vinh còn đào xới góc khuất với 5 HLV trên ĐTQG - Ảnh 1.

Công Vinh đã lên tiếng "bóc mẽ" nhiều ông thầy của mình trong cuốn tự truyện "Phút 89" (ảnh: Bạch Dương).

Với HLV Phan Thanh Hùng khi còn dẫn dắt ĐT Việt Nam, Công Vinh cũng thẳng thắn cho rằng vị chiến lược gia này "quá hiền" nên dễ bị lợi dụng.

Tuy không "kể xấu" về người thầy nhưng Công Vinh nói thẳng: "Ông là người tốt, nhưng tốt quá nên dễ bị lợi dụng… Ông hiền lành nên dễ bị thỏa hiệp… Ông không có cái uy của người làm tướng, cái dũng của một người dám ra những quyết định khó khăn".

Cũng trong cuốn tự truyện "Phút 89", Công Vinh còn gây tranh cãi khi chia sẻ về câu chuyện giữa mình với HLV Lê Thụy Hải khi cả hai ở Bình Dương.

Không nhận xét trực tiếp về ông Hải "lơ" nhưng Công Vinh có kể lại rằng Chủ tịch Nguyễn Minh Sơn khi đó đã đưa hẳn một bọc tiền cho Vinh rồi bảo CV9 mang tới "biếu" HLV Lê Thụy Hải.

Cầm bọc tiền mang về nhưng sau cả đêm suy nghĩ và đấu tranh với chính mình, Công Vinh chỉ mang chai rượu, thuốc lá đến để biếu ông Hải "lơ".

Tiền đạo xứ Nghệ còn khẳng định anh không thể trả tiền để mua suất đá chính nhưng mọi thứ đã diễn ra rất khó khăn. "Ông Hải lơ đã chính thức… lơ tôi như chính cái tên của ông" – Công Vinh kể.

Không chỉ đụng chạm ông Lê Thụy Hải, Công Vinh còn đào xới góc khuất với 5 HLV trên ĐTQG - Ảnh 3.

Công Vinh tiết lộ việc HLV Lê Thụy Hải "ăn tiền cầu thủ" hồi còn dẫn dắt B.Bình Dương (ảnh: Bạch Dương).

Ở "Phút 89", Công Vinh còn kể lại việc anh từng trải qua mâu thuẫn với HLV Riedl. Theo lời kể của Vinh thì vào năm 2007, khi đội tuyển cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho SEA Games, HLV Riedl đã hứa rằng sau trận đấu với Saudi Arabia (ngày 17/10/2007) thì ông sẽ cho toàn bộ các trụ cột nghỉ.

Thế nhưng, ông Riedl lại bắt các học trò phải "show hàng" ở trận đấu thủ tục với Qatar nên đã không giữ lời hứa với Công Vinh và các đồng đội.

Tức giận, Công Vinh đến gặp ông Riedl thì được người thầy ra tối hậu thư: "Mày có 2 lựa chọn, một là phải vui lên, vẫn là đội trưởng. Hai là tao sẽ tước băng thủ quân của mày"…

Cũng trong một đoạn tự truyện khác, Công Vinh đề cập tới HLV Hoàng Anh Tuấn, khi đó đang làm trợ lý HLV ở ĐTQG. Theo Công Vinh, khi đó ĐTQG có HLV thể lực ngoại, nhưng giáo án tập huấn thể lực trước trận lại do ông Tuấn "con" soạn thảo và chỉ... toàn chạy là chạy.

Khi được hỏi, ông Tuấn cho rằng kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam đã thuộc loại nhất ĐNÁ rồi, nên chỉ cần chạy để cải thiện thể lực. CV9 cho rằng chính anh khi vào giải đã rất mệt mỏi và mất cảm giác bóng, nhiều cầu thủ khác cũng vậy nên dẫn tới thất bại. Nói về giáo án tập thể lực của ông Tuấn, Công Vinh kết luận là "phản khoa học".

"Nếu muốn tốt cho bóng đá Việt Nam, tôi sẽ không viết tự truyện theo cách của Công Vinh"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại